Quân đội Nga cảnh báo "chiêu ném đá giấu tay" của IS

ANTĐ - Ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo rằng, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có mưu đồ đưa vũ khí đến khu vực gần các nhà thờ để cất giấu, vì chúng cho rằng không quân Nga không bao giờ tấn công các khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga còn cảnh báo rằng, IS có thể sử dụng nhiều hành động khiêu khích để lừa dối dư luận, trong đó có việc phá hủy các nhà thờ Hồi giáo tại Palmyra và nhiều thành phố khác của Syria để đổi lỗi cho các máy bay Nga tấn công.

“Chúng tôi không bác bỏ việc những tên khủng bố ở Palmyra và các thành phố khác có kế hoạch tiến hành những hành động khiêu khích, trong đó có việc phá hủy các nhà thờ Hồi giáo, để sau đó phát hành các hình ảnh và video giả, cáo buộc máy bay Nga đã thực hiện những hành động tàn bạo tại lãnh thổ Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay Nga được lắp đặt vũ khí để chuẩn bị không kích tại Syria

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, các tay súng IS nhận thức được rằng, không quân Nga không bao giờ tấn công vào các nhà thờ của người Hồi giáo, nên lực lượng này có ý định sẽ cất giấu vũ khí gần những khu vực này để tránh bị các máy bay Nga phá hủy.

“Do nhận thấy hiệu quả trinh sát cao của chúng tôi trong việc phát hiện các kho vũ khí và trang thiết bị được ngụy trang, cũng như có nguy cơ sắp bị tiêu diệt, nên lực lượng khủng bố đã nỗ lực di chuyển số vũ khí này tới các khu dân cư tại các thành phố, hoặc các khu vực gần nhà thờ”, phát ngôn viên Konashenkov cho biết.

Trong vòng một tuần qua, không quân Nga đã mở chiến dịch không kích vào lực lượng IS tại Syria, với khoảng từ 10 đến 20 đợt tấn công mỗi ngày nhằm vào các sở chỉ huy, căn cứ đóng quân và kho vũ khí của quân khủng bố IS, gây nên những tổn thất to lớn cho lực lượng này.