Iran khó đứng sau vụ ám sát Thủ tướng Iraq, giới chức Mỹ nhận định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong khi Iraq tiếp tục điều tra vụ ám sát hụt Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi hôm 7-11, giới chức Mỹ đã bác bỏ khả năng vụ tấn công có sự chỉ đạo của chính phủ Iran.

Vào ngày 7 -11, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đã sống sót sau vụ ám sát, trong đó ít nhất 2 máy bay không người lái có trang bị vũ khí nhắm mục tiêu vào dinh thự của ông. Cuộc tấn công đã khiến vài người bị thương và bị Mỹ cùng Iran lên án.

Thủ tướng Iraq thoát chết sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của ông

Thủ tướng Iraq thoát chết sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của ông

Phát biểu với NBC News trong tuần này, cựu Đại sứ Mỹ tại Iraq Douglas Silliman cho rằng, rất khó có khả năng Tehran đứng sau vụ tấn công Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi, vì động thái như vậy có thể sẽ kích hoạt một chuỗi bạo lực không mong muốn ở biên giới của nước này.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Iran ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào ông Kadhimi. Iran không muốn thấy một Iraq bất ổn”, Đại sứ Mỹ nhiệm kỳ 2016-2019 nói.

Ông Douglas Silliman lưu ý: “Họ chỉ muốn một Iraq mất cân bằng đủ để họ có thể có ảnh hưởng đáng kể, cả về chính trị và kinh tế”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định rằng Tehran đã không duy trì được ảnh hưởng trong khu vực kể từ vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hồi tháng 1-2020.

“Công bằng mà nói, Iran không có nhiều quyền kiểm soát đối với các nhóm này kể từ khi tướng Soleimani bị giết”, quan chức Mỹ nhận xét.

Norm Roule, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong 34 năm cho rằng, sự việc cho thấy các lực lượng Iraq và phương Tây nên cải thiện thông tin tình báo về “lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Iraq” nếu Mỹ muốn bảo vệ các quan chức hàng đầu của Iraq.