Thủ tướng Iraq biết ai ám sát mình và thủ phạm sẽ sớm bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi cho biết, chính quyền nước này đã biết tên của những kẻ đã thực hiện cuộc tấn công ám sát ông vào sáng sớm 7-11 và thủ phạm sẽ sớm bị bắt.

“Chúng tôi đang truy lùng những kẻ đã phạm tội ngày hôm qua. Có những kẻ đang cố gắng can thiệp vào an ninh của Iraq và muốn đất nước trở thành nhà nước vô luật pháp nhưng chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra”, Văn phòng Thủ tướng dẫn lời ông Al-Kadhimi tuyên bố.

Thủ tướng Iraq biết ai ám sát mình và tuyên bố thủ phạm sẽ sớm bị bắt

Thủ tướng Iraq biết ai ám sát mình và tuyên bố thủ phạm sẽ sớm bị bắt

Thủ tướng Al-Kadhimi cho hay, một số lực lượng ở Iraq đã phản đối sự thay đổi theo hướng dân chủ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang diễn ra.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã ngăn chặn Iraq sa vào một cuộc chiến tranh khu vực và có thể đem lại sự an toàn. Đất nước này đã và sẽ không ngừng theo đuổi những kẻ tham nhũng. Bọn họ sẽ không thể trốn tránh công lý”.

Vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng chính Iraq diễn ra vào sáng sớm 7-11. Nhà của ông Al-Kadhimi ở Vùng Xanh của Thủ đô Baghdad vốn có an ninh chặt chẽ do là nơi đặt các đại sứ quán nước ngoài và văn phòng chính phủ, đã bị máy bay không người lái chở đầy bom tấn công. Thủ tướng Al-Kadhimi cho biết trên Twitter rằng ông may mắn không bị thương.

Theo đài truyền hình Al-Arabiya, các máy bay không người lái đã được phóng từ vùng ngoại ô phía Bắc của Baghdad, cách “Vùng Xanh” khoảng 10km. Ít nhất 7 người bị thương trong vụ tấn công này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi, đồng thời nói rằng ông đã chỉ thị cho đội phụ trách an ninh quốc gia đề nghị hỗ trợ Iraq. Ông Biden cũng khen ngợi khả năng lãnh đạo mà Al-Kadhimi đã thể hiện trong việc kêu gọi bình tĩnh, kiềm chế và đối thoại sau vụ tấn công.