Indonesia tăng 45% giá nhiên liệu

ANTĐ - Quyết định tăng giá nhiên liệu thêm 45% dự kiến được công bố tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Indonesia vào hôm nay 17-6. Đây là vấn đề nhạy cảm tại Indonesia và có thể ảnh hưởng đến lá phiếu cử tri khi nước này chuẩn bị diễn ra cuộc tổng tuyển cử và bầu cử Tổng thống vào năm tới.  

Việc trợ giá nhiên liệu khiến cho giá xăng tại Indonesia thấp nhất trong khu vực, và làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ và buôn lậu nhiên liệu được trợ giá tại nước này. Chính phủ Indonesia ước tính đã chi khoảng 20 tỷ USD cho việc trợ giá nhiên liệu hồi năm ngoái. Chính sách này bị cho là làm thâm hụt ngân sách và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, trong bối cảnh nguồn dự trữ dầu giảm sút và giá nhiên liệu liên tục biến động. Bộ Tài chính cho biết, nước này có thể tiết kiệm được 4 tỷ USD nếu tăng giá nhiên liệu.