Indonesia mua nhiều Kilo hơn Việt Nam vì tên lửa 3M-14E?

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ đàm phán với Nga về việc mua một số tàu ngầm lớp Kilo của nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe, sẵn sàng cho các cuộc xung đột tương lai trong khu vực.

Hôm 6-12, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, nước này sẽ cử một đoàn quan chức do Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Marsetio, dẫn đầu sang Nga vào cuối tháng này để bắt đầu đàm phán và đánh giá khả năng kỹ thuật của tàu ngầm Nga.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm kín với Đại sứ Nga tại Indonesia và ASEAN Mikhail Galuzin, ông Purnomo khẳng định Indonesia có kế hoạch phát triển quy mô lớn hạm đội tàu ngầm trong thời gian tới. Ông cho rằng, nước này quan tâm đến các tàu ngầm của Nga là do chúng được trang bị hệ thống tên lửa hành trình hiện đại, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 300 đến 400 km.

 Indonesia mua nhiều Kilo hơn Việt Nam vì tên lửa 3M-14E? ảnh 1

Indonesia sẽ mua số lượng lớn tàu ngầm Kilo của Nga


Bộ trưởng cho biết, hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này vì bộ quốc phòng vẫn đang chờ báo cáo do Tham mưu trưởng hải quân, Đô đốc Marsetyo đệ trình về kế hoạch trong chuyến thăm Nga sắp tới. “Khi có báo cáo của ông ấy, chúng tôi mới có thể quyết định mua các tàu ngầm mới hay hiện đại hóa các tàu ngầm đã qua sử dụng,” ông nói.

Theo ông Marsetio, tổng số, Indonesia sẽ cần tối thiểu 12 chiếc tàu ngầm, như được chỉ rõ trong Chiến lược Lực lượng cần thiết tối tiểu của bộ quốc phòng nước này. Tuy nhiên, bộ quốc phòng Indonesia không cho biết chi tiết khoản ngân sách đã được phân bổ cho kế hoạch mua sắm tàu ngầm này.

 Indonesia mua nhiều Kilo hơn Việt Nam vì tên lửa 3M-14E? ảnh 2

Tên lửa hành trình đối đất 3M-14E trên tàu ngầm Kilo có tầm bắn khoảng 300km


Số tàu ngầm mới mua này sẽ được bổ sung cho 3 chiếc tàu ngầm U-209 hiện đang được Tập đoàn đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc và nhà máy đóng tàu quốc doanh PT PAL của Indonesia chế tạo. Theo kế hoạch, 3 chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao vào năm 2015 và 2016, và sẽ gia nhập cùng 2 chiếc tàu ngầm hiện có là KRI Cakra và KRI Nanggala (Type 209 - sản xuất từ năm 1978, mua lại của tây Đức).

Vào ngày 30-10 vừa qua, cũng chính Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro cho biết, chính phủ nước này muốn mua 10 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga và hiện đang chờ chính phủ Nga đưa ra quyết định cuối cùng. Còn Tham mưu trưởng Marsetyo cũng tuyên bố rằng hải quân Indonesia cần loại tàu ngầm có khả năng tấn công mặt đất và phòng không. Đây là một trong những tính năng mà tàu ngầm lớp Kilo của Nga hiện đang sở hữu.