Hy Lạp tung chiến đấu cơ rượt đuổi 6 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Ngày 16-7, báo chí địa phương đưa tin, Hy Lạp đã triển khai các máy bay chiến đấu lên rượt đuổi và ngăn chặn 6 chiếc máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm 20 lần không phận nước này.

Những vụ vi phạm không phận một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Athens đồng ý với một gói cứu trợ trị giá 96 tỷ USD từ các chủ nợ EU để đổi việc cắt giảm sâu rộng các lĩnh vực công, trong đó có việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đang gia tăng của Hy Lạp.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng xác nhận những thông tin cho rằng nhiều máy bay chiến đấu Hy Lạp đã rượt đuổi một nhóm máy bay chiến đấu của nước này trên bầu trời Biển Aegean.

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ

“6 chiếc máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện trên vùng biển quốc tế tại Biển Aegean hôm 14-7, và 2 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp đã rượt đuổi một trong số máy bay này, và 2 chiếc Mirage 2000 của Hy Lạp đã bám theo 2 chiếc máy bay của chúng tôi”, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận khu vực không phận rộng 10 dặm của Hy Lạp quanh những hòn đảo trên Biển Aegean vốn là nguyên nhân dẫn đến một số vụ đụng độ tương tự giữa các máy bay chiến đấu hai nước trên vùng biển này.

Các cuộc tranh chấp đối với tình trạng của các hòn đảo trên Biển Aegean đã đưa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ vực xung đột quân sự 2 lần, vào các năm 1987 và 1996. Các cuộc xung đột này đã được hòa giải bởi Mỹ và NATO, vì cả hai nước đều là thành viên của liên minh quân sự này.