Hy Lạp có thể hết tiền vào cuối tháng 6

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cảnh báo nước này có thể hết tiền vào cuối tháng 6 nếu các quỹ cứu trợ quốc tế bị ngừng sau cuộc bầu cử vào tháng tới.

 “Từ cuối tháng 6 trở đi, các cơ quan Chính phủ còn tiền hoạt động hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự chấp thuận giải ngân các khoản vay tiếp theo từ Quỹ bình ổn châu Âu (EFSF) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)”, tờ nhật báo To Vima của Hy Lạp dẫn lời ông Papademos cho biết.

 

Trước đó, hồi năm 2010, Hy Lạp đã cam kết thực hiện chương trình cải cách nhằm đổi lấy hàng trăm tỷ euro trong các quỹ cứu trợ từ EFSF và IMF. Tuy nhiên, cử tri Hy Lạp đã tỏ ra chán ngấy với việc bị cắt giảm lương và những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” khác nhằm giảm thâm hụt ngân sách của nước này. Nếu đảng theo đường lối cực tả Syriza giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào ngày 17-6 tới, nhiều khả năng Chính phủ mới của Hy Lạp sẽ không chấp thuận các điều khoản khắc nghiệt của gói giải cứu và nước này có thể rời khỏi Eurozone.