Huy động máy bay hiện đại hàng đầu

ANTĐ - Đúng 8h ngày 10-3, chiếc máy bay AN-26 số hiệu 261 do Thượng tá Vũ Đức Long, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn không quân 918 là cơ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất hướng ra khu vực nghi ngờ máy bay Malaysia mất tích. 

Trên máy bay được trang bị thêm nhiều phương tiện quan sát và hơn 200 phao cứu sinh sẵn sàng tình huống cứu hộ. Chuyến bay thực hiện tìm kiếm khu vực vùng biển phạm vi 400km2 phía Đông Nam tỉnh Cà Mau, cách đất liền 250km và bay cách mặt biển 1.000m. Tuy nhiên, sau gần 4 giờ bay, tổ bay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì nên quay trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Trong buổi sáng còn có thêm hai chuyến bay AN-26 số hiệu 286 và AN-26 số hiệu 287 cũng cất cánh thực hiện tìm kiếm và phục vụ công tác chỉ huy tìm kiếm. 

16h, hai máy bay chuyên dụng tìm kiếm trên biển hiện đại hàng đầu tại Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển nghi ngờ máy bay Malaysia mất tích. Đó là hai máy bay tuần thám hải quân Casa 212 mang số hiệu 8981, 8982 của Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là loại máy bay có thể bay ở độ cao 50m, trên máy bay được trang bị các thiết bị hiện đại hỗ trợ tốt cho việc tìm kiếm, có thể phát hiện vật lạ dưới mực nước ở độ sâu tùy vào độ phản quang của vật lạ, theo dõi mục tiêu bất kể ngày đêm. Hai chiếc máy bay tuần thám này sẵn sàng chờ lệnh xuất phát tham gia tìm kiếm cứu nạn.