Không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới

Không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới

ANTĐ - Ngày 22-8, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trường học không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch sẽ để tiết kiệm và có thể chia sẻ với người thân trong gia đình, các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
Không cần cho điểm học sinh lớp 1

Không cần cho điểm học sinh lớp 1

ANTĐ - Một điểm mới nhất năm học 2013-2014 là việc Bộ GD-ĐT đưa ra hướng dẫn không cho điểm trong suốt quá trình dạy học lớp 1 để tránh tình trạng gây áp lực cho phụ huynh khi con bị điểm kém. Tuy nhiên, quy định này ngay lập tức bị buộc phải sửa lại khi trái với Thông tư trước đó về cho điểm kết hợp nhận xét được chính Bộ này ban hành.

Vì sao giảng viên bị kỷ luật vẫn hướng dẫn cao học?

Vì sao giảng viên bị kỷ luật vẫn hướng dẫn cao học?

ANTĐ - Trong khi học viên đã hoàn thành luận văn Thạc sỹ, chưa kịp bảo vệ luận văn thì thầy hướng dẫn đột ngột bị kỷ luật. Tình huống khó xử này buộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) phải linh động xử lý dựa trên quyền lợi của học viên. 
CSGT tiếp sức mùa thi

CSGT tiếp sức mùa thi

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay 3 -7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào làm thủ tục thi ĐH, CĐ năm 2013. Nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của các thí sinh và người nhà thí sinh, 100% quân số của lực lượng CSGT Thủ đô đã được huy động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác ứng trực, hướng dẫn phân luồng đảm bảo trật tự ATGT.

Hướng dẫn kinh phí phục vụ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Hướng dẫn kinh phí phục vụ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

ANTĐ - Để kịp thời có kinh phí phục vụ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn các Trường THPT và THPT chuyên chủ động ứng kinh phí của đơn vị đảm bảo đủ chi phục vụ công tác coi thi. 
CAQ Hoàn Kiếm: Nâng cao trình độ tin học cho CSKV

CAQ Hoàn Kiếm: Nâng cao trình độ tin học cho CSKV

ANTĐ - CAQ Hoàn Kiếm vừa  tổ chức khai giảng lớp đào tạo tin học chứng chỉ B cho lực lượng CSKV, nội cần CAP, Phó CAP phụ trách CSKV; cán bộ hướng dẫn, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC phụ trách công tác CSKV của CAQ Hoàn Kiếm. 
Miễn phí qua phà đối với thương binh và trẻ em

Miễn phí qua phà đối với thương binh và trẻ em

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, sau khi ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà, Bộ đã nhận được ý kiến đóng góp của dư luận xã hội về một số điểm bất cập trong quy định thu phí qua phà, trong đó đối tượng được đề cập là học sinh, trẻ em, thương, bệnh binh.
Không cho điểm học sinh mới vào học lớp 1

Không cho điểm học sinh mới vào học lớp 1

ANTĐ - Một trong những nguyên nhân khiến trẻ phải đi học thêm trước khi vào lớp 1 cũng như trong quá trình học dù đã bị cấm một phần do giáo viên đánh giá bằng điểm số quá thấp, gây áp lực cho học sinh và phụ huynh. Điều này sẽ được hướng dẫn lại ngay trong năm học này, ông Phạm Ngọc Định khẳng định trong buổi trao đổi với phóng viên chiều 25-3.

Giả mạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Giả mạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

ANTĐ - Theo thông lệ hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ công bố 3 môn thi lựa chọn ngẫu nhiên bên cạnh 3 môn cố định là Toán, Văn, Ngoại ngữ vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, ngày 22-3, một trang mạng đã giả mạo một tờ báo điện tử công khai thông tin về việc Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp này khiến nhiều thí sinh hoang mang. 
Cha mẹ cần biết con mình đọc gì

Cha mẹ cần biết con mình đọc gì

ANTĐ - Cô giáo Đinh Thị Phương Anh, trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết cô thường mất khá nhiều thời gian để chọn được một cuốn sách hay, có nội dung tốt để tặng học sinh hay mua cho con mình.
Maika Elan dạy “nhiếp ảnh đường phố”

Maika Elan dạy “nhiếp ảnh đường phố”

ANTĐ - Với những người yêu mến và theo đuổi trường phái “nhiếp ảnh đường phố”, khám phá đời sống đô thị của Hà Nội bằng cách nhìn riêng biệt, khóa học nhiếp ảnh do IPA tổ chức (tổ chức những người chụp ảnh châu Á) sẽ là một dịp không thể bỏ qua. 
“Nhanh chân” học sau đại học

“Nhanh chân” học sau đại học

ANTĐ - Tấm bằng cử nhân thời nay rõ ràng chưa đủ để làm đẹp hồ sơ xin việc. Cũng vì lẽ này mà hiện nhiều trường tăng cường quy mô đào tạo sau đại học để kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân. Còn đối với nhiều người việc học trong thời điểm này còn đang “thuận lợi” trước khi cơ quan quản lý siết chặt.

ĐH Bách khoa Hà Nội: Dồn các “thầy già” vào thế khó?

ĐH Bách khoa Hà Nội: Dồn các “thầy già” vào thế khó?

ANTĐ - Trước thông tin gây xôn xao trong giới khoa học về việc trường ĐH Bách khoa Hà Nội gạt thế hệ “đàn anh” sang một bên, không được tham gia vào hướng dẫn nghiên cứu sinh của trường, GS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng khẳng định không có chuyện như vậy.

Chướng ngại vật

Chướng ngại vật

ANTĐ - Trong buổi học cuối, vị giáo sư già thường ngày nổi tiếng nghiêm khắc của lớp bỗng nhiên hắng giọng nói: “Nào các em, chúng ta hãy cùng chơi một trò kỉ niệm - Vượt chướng ngại vật”. Nói rồi, thầy hướng dẫn cả lớp chăng 2 sợi dây thừng, sợi cao sợi thấp, vắt ngang phòng học; đặt thêm vài chiếc ghế lộn xộn dưới thềm bục giảng.