Hướng dẫn cô giáo và trẻ mầm non kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy

ANTD.VN - Sáng 23-3, Cảnh sát PC&CC số 2, TP Hà Nội đã phối hợp cùng trường Mầm non Ngã Tư Sở tổ chức hoạt động hướng dẫn trẻ mầm non thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.
 13 lớp học với hơn 700 em học sinh được tập huấn các kiến thức căn bản về PCCC. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, CS PCCC có nội dung tuyên truyền cho phù hợp thông qua các tình huống giả định, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, cách cứu người và thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Các em cũng tham gia trò chơi tìm hình để nhận thức rõ hơn về công việc trang phục, dụng cụ của lính cứu hỏa. 
Tại phần thực hành ngoài sân, các em học sinh được tham gia vào một tình huống giả định cháy. Nghe kẻng báo, các lớp nhanh chóng tổ chức thoát hiểm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đội y tế sơ cứu tại chỗ cho học sinh bị thương. 
Ngay khi nhận được tin báo, CS PCCC số 2 đã điều 2 xe chữa cháy và CNCH đến hiện trường để thực hiện công việc, ngăn chặn đám cháy lan và đưa học sinh ra khỏi nơi nguy hiểm. 
Buổi kiến tập được đánh giá là thành công với sự phối hợp đồng bộ của các bên. Với những hoạt động bổ ích này sẽ là tiền đề để hình thành ý thức về PCCC cho các em học sinh từ lứa tuổi măng non. 

Một số hình ảnh của buổi kiến tập: 

Các em học sinh lớp Mẫu giáo bé 1 được xem các chú Cảnh sát PCCC thực hiện thao tác cõng người bị nạn

Các em học sinh lớp Mẫu giáo bé 1 được xem các chú Cảnh sát PCCC thực hiện thao tác cõng người bị nạn

Các em được hướng dẫn về vai trò và tác dụng của bình cứu hỏa trong mỗi gia đình

Các em được hướng dẫn về vai trò và tác dụng của bình cứu hỏa trong mỗi gia đình

Các em học sinh và cô giáo được tham gia trực tiếp vào tình huống giả định khi xảy ra cháy trong nhà trường...
Các em học sinh và cô giáo được tham gia trực tiếp vào tình huống giả định khi xảy ra cháy trong nhà trường...
Khi chuông báo cháy vang lên, các lớp nhanh chóng tổ chức di chuyển xuống phía dưới...

Khi chuông báo cháy vang lên, các lớp nhanh chóng tổ chức  di chuyển xuống phía dưới...

Để tránh xô đẩy, thất lạc trong lúc hỗn loạn, các em được hướng dẫn đi bám vào dây dưới sự hỗ trợ của cảnh sát PCCC và các cô giáo
Để tránh xô đẩy, thất lạc trong lúc hỗn loạn, các em được hướng dẫn đi bám vào dây dưới sự hỗ trợ của cảnh sát PCCC và các cô giáo
Một số em khác được giáo viên đưa ra nơi an toàn. Các em được trang bị khăn mặt ướt để chống khói độc.

Một số em khác được giáo viên đưa ra nơi an toàn. Các em được trang bị khăn mặt ướt để chống khói độc. 

Xe thang cứu hộ của Cảnh sát PC&CC số 2, TP Hà Nội nhanh chóng được điều đến hiện trường
Xe thang cứu hộ của Cảnh sát PC&CC số 2, TP Hà Nội nhanh chóng được điều đến hiện trường
Xác định trên tầng 2 và 3 vẫn còn giáo viên và học sinh bị mắc kẹt, trong khi khói độc đã tỏa ra mù mịt...

Xác định trên tầng 2 và 3 vẫn còn giáo viên và học sinh bị mắc kẹt, trong khi khói độc đã tỏa ra mù mịt...

Cần cẩu vươn nhanh chóng tiếp cận vị trí người bị nạn, hỗ trợ đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Cần cẩu vươn nhanh chóng tiếp cận vị trí người bị nạn, hỗ trợ đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hướng dẫn cô giáo và trẻ mầm non kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy ảnh 10

Theo kịch bản, phía bên dưới, tổ cứu thương và giáo viên sơ cứu cho các em học sinh bị thương

Những diễn viên nhí đã hoàn thành vai diễn trước sự thán phục của các bậc phụ huynh

Những diễn viên nhí đã hoàn thành vai diễn trước sự thán phục của các bậc phụ huynh