Hung thủ giết Phó Giám đốc ngân hàng nông nghiệp phải nhận án tử hình

ANTĐ -Xuất phát từ việc nhờ tìm hộ bạn gái để tâm sự, do không tìm được đã dẫn đến hậu quả từ đối tác làm ăn trở thành kẻ giết người.

Ngày 26-4, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm tại tỉnh Hòa Bình theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Văn Minh (SN1962) trú tại thị trấn Mai Châu, là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Văn Minh có trụ sở tại thị trấn Mai Châu về tội giết người và hủy hoại tài sản; đơn kháng cáo của đại diện gia đình bị hại đề nghị tăng mức bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm thì do có mối quan hệ bạn bè, do vậy ông Phạm Đức Hậu (SN 1960) là phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu thường xuyên tạo điều kiện giúp Minh vay vốn để làm ăn. Từ mối quan hệ thân thiết đó, ngày 12-4-2013 ông Hậu có nhờ Minh tìm hộ bạn gái để tâm sự, Minh đã nhận lời. Đến khoảng 17h30 ngày 13-4-2013 khi đang trên đường về Mai Châu thì ông Hậu gọi điện cho Minh nhờ tìm hộ bạn gái.

Bị cáo Lê Văn Minh được dẫn giải vào phiên tòa xét xử 


Minh đã hẹn gặp ông Hậu ở khu bãi rác thuộc xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu. Sau đó, hai người gặp nhau và nói chuyện về việc tìm bạn gái. Sau khi điện thoại cho một số người nhưng không được, giữa Minh và ông Hậu đã xảy ra cãi vã. Khi bị ông Hậu dọa sẽ không tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn, Minh đã lấy tuýp sắt trong xe đánh mạnh vào đầu, làm ông Hậu ngã gục xuống đất. Sau đó, Minh đã đưa ông Hậu lên xe ô tô INOVA BKS 30S - 9319 của nạn nhân rồi đi về phía thị trấn Mai Châu rồi quay về Tân Lạc.

Đến gần đỉnh đèo Thung Khe thuộc địa phận xã Phú Cường, biết ông Hậu đã chết, Lê Văn Minh đã kéo ông Hậu lên ghế lái rồi đẩy xe xuống vực nhằm tạo hiện trường giả vụ TNGT để che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, Minh đã bắt xe về Mai Châu. Đến ngày 16-4-2013, chiếc xe ô tô và xác ông Hậu được người dân phát hiện.

Ngày 1-5-2013, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Minh. Tại cơ quan CSĐT, Lê Văn Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Lê Văn Minh mức án tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng mức hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho phía người bị hại số tiền hơn 174 triệu đồng và bồi thường chiếc xe ôtô của Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu số tiền gần 400 triệu đồng.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Lê Văn Minh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời đại diện phía gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm không đưa ra được những tình tiết, chứng cứ mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Văn Minh đã xin rút đơn kháng cáo chấp nhận mức án tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Cùng với đó, đại diện phía gia đình bị hại cũng xin rút đơn kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường tuân thủ mức bồi thường tòa đã tuyên ban đầu.