Hùng hổ vác mã tấu ra "giải quyết" va chạm giao thông

ANTĐ - Chỉ vì va chạm giao thông, Lâm Anh Vĩ cầm dao Thái Lan xông tới đâm vào ngực trái của Nguyễn Quang Trung khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 21h ngày 21-6-2013, sau khi đi dự tiệc sinh nhật tại nhà của một người bạn về, Lê Trần Minh Chiến (SN 1994) trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông điều khiển xe mô tô chở Trần Thanh Trà đi dạo chơi ở khu vực Hồ Tây, thị trấn Đắk Mil thì xảy ra va quệt với xe mô tô do Nguyễn Quang Trung và Lê Quang Phúc điều khiển chạy ngược chiều.

Các đối tượng tại tòa


Sau đó Chiến và Trà chạy xe về  nhà rủ bạn của mình là Lâm Anh Vĩ (SN 1996), Lê Văn Hiền, Nguyễn Tất Thanh (SN 1995); Phạm Đình Quốc (SN 1997); Thái Thành Tiên,  Đinh Thế Nguyên, Nguyễn Trúc Bạch (SN 1996) đều trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil mang theo dao, mã tấu, côn nhị khúc đi trên bốn xe máy tìm nhóm của Trung để đánh dằn mặt.

Khi đến địa phận thị trấn Đắk Mil thì gặp nhóm của Trung, Phúc đang đứng bên đường. Tại đây, trong lúc  hai bên  xảy ra xô xát, ẩu đã nhau, Lâm Anh Vĩ cầm dao Thái Lan xông tới đâm vào ngực trái  của Trung khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu…

Ngày 23-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lâm Anh Vĩ 14 năm tù; Lê Trần Minh Chiến, Lê Văn Hiền mỗi người 9 năm tù; Nguyễn Tất Thanh, Nguyễn Trúc Bạch, Đinh Thế Nguyên mỗi người 6 năm tù; và Phạm Đình Quốc, Thái Thành Tiên mỗi người 4 năm tù về tội giết người. Ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 160 triệu đồng.