Hốt ổ bạc đang say sưa sát phạt, thu giữ hơn 200 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đột kích sới bạc, thư giữ hơn 200 triệu đồng.

Ngày 31-1, Công an huyện Ba Chẽ đã bắt giữ nhóm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền (đánh liêng) với tổng số tiền khoảng trên 200 triệu đồng. Đây là vụ đánh bạc bị bắt giữ có số tiền lớn từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện làm việc với các đối tượng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Quốc Linh (sinh năm 1987) trú tại thị trấn Ba Chẽ; Nịnh Văn Quang (sinh năm 1983), Trần Văn Nam (sinh năm 1978), Nịnh Văn Hành (sinh năm 1982) cùng trú tại xã Thanh Lâm; Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2000) trú tại thị trấn Ba Chẽ; Nguyễn Đức Duyên (sinh năm 1974) trú tại xã Nam Sơn và Hà Văn Lý (sinh năm 1989) trú tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, hồi 2h20 phút ngày 31-1, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện đã bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “đánh liêng” tại gia đình đối tượng Nịnh Văn Hành (sinh năm 1982) tại thôn Đồng Loóng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ.

Tổ công tác đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền hơn 208 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ và một số đồ vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình.

Quá trình vây bắt quả tang, 2 đối tượng gồm Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1992), trú tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ và Phạm Văn Dũng (sinh năm 1994), trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bỏ chạy.

Cơ quan Công an huyện Ba Chẽ đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn, mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.