Hợp lý nhưng vẫn lo

ANTĐ - Đọc thông tin về việc Hà Nội sắp tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh, bà Nguyễn Thị Tám, ở ngõ 433 Kim Ngưu (Hà Nội) chia sẻ, giá viện phí đã quá cũ thì việc điều chỉnh là hợp lý. Tuy nhiên, điều chỉnh viện phí thì cũng phải điều chỉnh quyền lợicho người bệnh.

- Bà có lo lắng khi biết sắp tới các BV của Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng giá viện phí?

- Tôi đọc báo thấy nói thời điểm này trên cả nước chỉ còn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là chưa tăng viện phí, do đó việc Hà Nội chuẩn bị tăng viện phí cũng là bình thường. 

- Các BV lý giải, mức viện phí quá thấp như hiện nay khiến họ gặp rất nhiều khó khăn, không thể đáp ứng tốt được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bà có cho rằng đây là lý do hợp lý để tăng viện phí?

- Mới đây, đứa cháu ngoại 2 tuổi của tôi vào điều trị tại BV Thanh Nhàn, mỗi ngày phải tiêm, truyền 2 lần vào ven. Tôi nói y tá của BV đặt cho cháu bơm kim luồn để đỡ phải chọc lấy ven nhiều lần thì được y tá cho biết, loại kim luồn không được BHYT thanh toán, phải mua ngoài và phải trả tiền công dịch vụ riêng cho việc đặt kim, tất cả khoảng 50.000 đồng. Bản thân tôi có lần đi chiếu chụp ở BV cũng bị yêu cầu đóng thêm 40.000 đồng dù trong tờ hóa đơn chỉ ghi giá chụp Xquang cổ tay là 43.000 đồng, hỏi nhân viên BV thì được họ giải thích là do viện phí thu không đủ chi phí của dịch vụ nên BV phải thu thêm để bù chi… Nói viện phí thấp mà cái gì cũng phải bỏ thêm tiền như thế thì người bệnh khổ hơn nhiều.

- Vậy vấn đề gì khiến bà thấy băn khoăn, lo lắng? 

- Dù chưa chính thức cho tăng viện phí nhưng nhiều BV ở thành phố đã chủ động tìm cách tăng viện phí rồi. Do đó nếu viện phí tăng thì các BV, ngành y tế phải quản lý chặt hơn để tránh những nhũng nhiễu, phiền phức, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Đấy là chưa kể viện phí tăng, chắc chắn chi phí mỗi lần đi khám chữa bệnh sẽ bị tăng lên.