Bình Thuận

Hỗn chiến kinh hoàng sau chuyến tham quan chùa cổ

ANTĐ - Sau khi tham quan chùa Cổ Thạch, 2 nhóm thanh niên tổ chức ăn uống tại quán thuộc khuôn viên chùa thì xảy ra mâu thuẫn và hỗn chiến, hậu quả làm 1 người chết và 1 người trọng thương.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Tuy Phong của địa phương này điều tra vụ hỗn chiến làm 1 người chết và 1 người trọng thương xảy ra tại khu vực chùa Cổ Thạch (hay còn gọi là chùa Đá), thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong vào trưa 22/2.

Nhóm nạn nhân gồm: Nguyễn Xuân Thiện (SN 1984) đã tử vong và người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Lê Văn Nhật (SN 1984, cùng ngụ quận 9, TP.HCM). Còn nhóm hung thủ gây án đã bị công an bắt giữ gồm: Vương Ngọc Thạch (SN 1965), Vương Quốc Dũng (SN 1989), Lê Khanh (SN 1987, cùng ngụ quận 4) và Hoàng Văn Anh (SN 1986, ngụ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá).

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/2 nói Thiện – Nhật đi tham quan chùa Cổ Thạch. Cùng thời điểm nhóm Ngọc gồm 4 người cũng tham quan tại đây.

Gần 12h trưa, sau chuyến tham gia chùa 2 nhóm lần lượt tổ chức ăn uống tại quán ăn Đại Hiền thuộc khu du lịch chùa Cổ Thạch. Lúc này 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn lao vào ăn thua, hỗn chiến với nhau bằng vật dụng nhặt được tại hiện trường.

Hậu quả Thiện – Nhật bị trọng thương tại hiện trường. Khi được người dân đưa đi cấp cứu, Thiện đã tử vong, riêng Nhật vẫn đang điều trị. Sau khi gây án, nhóm 4 đối tượng gồm: Ngọc, Dũng, Khanh và Anh bị công an địa phương bắt giữ.