Vụ cướp phá taxi tại Ba Vì:

Hỗn chiến do mâu thuẫn khi chơi bi-a

ANTĐ - Gần một tuần sau khi xảy ra cuộc loạn đả tại quán karaoke, ngày 6-2, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ 3 đối tượng bỏ trốn trong vụ án cố ý gây thương tích, cướp và phá hủy tài sản.

Như ANTĐ đã đưa tin, tối 30-1 tại quán karaoke nằm trên đường liên xã thuộc thôn Ngọc Nghị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên trú tại các xã Đông Quang, Chu Minh, Cẩm Lĩnh và Phú Sơn (huyện Ba Vì). Hậu quả làm anh Đỗ Văn Đại; Phùng Văn Thanh (SN 1973, là lái xe hãng taxi 62 Sơn Tây); Phạm Văn Tuyên (SN 1990, ở xã Đông Quang) bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an huyện Ba Vì đã truy xét, bắt giữ 5 đối tượng. Tuy nhiên, 3 đối tượng trực tiếp cầm dao, gậy gỗ và búa đinh tấn công các nạn nhân rồi đập phá 2 xe taxi là Phùng Văn Mẫn (SN 1990); Phùng Anh Tuấn (SN 1994); Đoàn Ngọc Thụy (SN 1993), cùng trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì đã bỏ trốn.

Triển khai lực lượng rà soát, lần theo các đầu mối liên quan đến Mẫn, Tuấn và Thụy, ngày 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên. Dựa trên lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân của sự việc xuất phát từ mâu thuẫn khi chơi bi-a giữa Phùng Công Giáp (SN 1987), ở xã Cẩm Lĩnh với Phùng Đoài Hiếu. Với ý định đánh dằn mặt đối thủ, tối 30-1, Giáp cùng một số bạn bè (trong đó có Phạm Đức Tuyên) đã thuê anh Phùng Văn Thanh chở đến quán karaoke ở thôn Ngọc Nghị. Tại đây, nhóm của Giáp đã lao vào tấn công Hiếu nhưng sau đó đã bị nhiều người ngồi uống cà phê cầm ghế, gậy gỗ đánh trả. Sau khi đuổi đánh nhóm của Giáp, một số thanh niên xã Cẩm Lĩnh phát hiện anh Thanh vẫn đang ngồi trong xe nên đã ép nạn nhân ra ngoài rồi thay nhau đấm đá, đập phá xe taxi. Sau đó, khi anh Đỗ Văn Đại đưa anh Thanh đi bệnh viện cũng đã bị các đối tượng có mặt tại hiện trường cầm dao, gậy và búa đinh tấn công vào đầu, lưng rồi nhốt vào phòng hát karaoke và cướp điện thoại di động.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và đồng thời điều tra làm rõ vai trò của một số đối tượng liên quan khác.