Hơn 25.000 trẻ 11 tuổi ở Hà Nội đã tiêm vaccine Covid-19, chưa ghi nhận ca phản ứng nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 3 ngày đầu triển khai, Hà Nội đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 25.000 trẻ khối học sinh lớp 6, tất cả đều đảm bảo an toàn, chưa có trường hợp nào gặp phản ứng nặng…
Học sinh được khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm vaccine Covid-19

Học sinh được khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm vaccine Covid-19

Theo cập nhật của Sở Y tế Hà Nội đến tối 18-4, trong ngày hôm qua toàn thành phố tiêm vaccine được hơn 16.600 trẻ lớp 6 (11 tuổi), nâng tổng số trẻ trong độ tuổi này được tiêm trong 3 ngày đầu lên gần 25.100 trường hợp. Vaccine dùng để tiêm cho trẻ em lần này là vaccine Moderna, liều 0,25ml.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19.

Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ từ 5-11 tuổi. Trong đó, có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo; 743.200 trẻ em thuộc khối tiểu học năm học 2021-2022 và hơn 102.100 trẻ em thuộc khối THCS (năm học 2021-2022).

Sau khối học sinh lớp 6 (trẻ 11 tuổi), dự kiến từ hôm nay và những ngày tới, Hà Nội sẽ hạ dần độ tuổi tiêm vaccine cho trẻ xuống các độ tuổi nhỏ hơn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trẻ có thể gặp các phản ứng sau tiêm như sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm. Đây đều là những phản ứng bình thường, phụ huynh không nên quá lo lắng, không bôi, chườm hoặc đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

Những phản ứng sau tiêm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả ban đêm khi trẻ và gia đình đi ngủ. Trong khi trẻ trong độ tuổi này thường hiếu động, có trẻ chưa biết bày tỏ các bất thường của cơ thể. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi thật sát, luôn bên cạnh con 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng.