Hà Nội ghi nhận 1.109 ca Covid-19, tiếp tục mở rộng tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-4, tại Hà Nội ghi nhận thêm 1.109 ca Covid-19, giảm hơn 140 ca so với hôm qua, số ca nặng cũng đang giảm.
Hà Nội đang triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Hà Nội đang triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Sở Y tế Hà Nội chiều nay cho biết, số mắc trên toàn thành phố trong ngày là 1.109 ca, gồm 319 ca cộng đồng; 790 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 220 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (131); Hoàng Mai (89); Đông Anh (84); Ba Đình (72); Gia Lâm (71). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.535.305 ca.

Hiện toàn thành phố còn gần 130.000 ca Covid-19 đang điều trị; trong đó có 523 ca điều trị tại bệnh viện; gần 129.500 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày hôm nay, thêm nhiều quận huyện tại Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ học sinh lớp 6.