Hôm nay, 29-8: Mỹ có tấn công Syria?

ANTĐ - Syria tiếp tục là điểm nóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi truyền thông Mỹ và phương Tây liên tục đưa tin về khả năng Mỹ sẵn sàng cho một hành động can thiệp quân sự nhằm vào quốc gia có chủ quyền này. Truyền thông Mỹ thậm chí còn đưa tin dự báo quân đội Mỹ có thể sẽ mở một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria trong ngày hôm nay, 29-8.

Các tàu chiến Mỹ sẵn sàng phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria

Áp dụng kịch bản Kosovo?

Thông tin về khả năng Mỹ tấn công Syria tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Mỹ như CNN, New York Times, USA Today. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công “chớp nhoáng” bằng tên lửa hành trình được phóng từ các tàu khu trục của hải quân Mỹ hiện đang trực sẵn tại Địa Trung Hải, nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria với thời điểm được dự báo “sớm nhất là vào ngày 29-8”. 

Luật pháp quốc tế quy định rằng bất kỳ hành động quân sự nào do Mỹ đứng đầu phải được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên nhất trí mới được tiến hành, tuy nhiên, theo tờ New York Times, giới chức Mỹ đang cân nhắc khả năng áp dụng kịch bản cuộc không kích Kosovo cuối những năm 1990 vào kế hoạch tấn công Syria mà không cần sự ủy quyền của Liên hợp quốc. Cũng theo truyền thông Mỹ, đợt tấn công đầu tiên có thể sẽ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 ngày với một quy mô hạn chế chủ yếu là để “cảnh cáo” chính quyền của Tổng thống Syria Basha Al Assad chứ không nhằm thay đổi cán cân quyền lực hay “thay đổi chế độ” tại quốc gia Trung Đông này. 

Thảm họa cho cả khu vực

Trước nguy cơ Mỹ và các nước đồng minh có thể can thiệp quân sự vào Syria, LHQ cùng Nga và Iran ngày 28-8 đã bác bỏ giải pháp này, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công quân sự chống Syria sẽ là một thảm họa và gây bất ổn cho toàn khu vực.   

Trong cuộc điện đàm với đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng giải pháp quân sự sẽ chỉ dẫn đến “sự bất ổn nghiêm trọng hơn cho Syria và cả khu vực Trung Đông”. Ông nhấn mạnh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài con đường chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phản đối bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Syria và cảnh báo tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nếu xảy ra các cuộc tấn công. Đại giáo chủ Iran Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào của Mỹ vào Syria sẽ chỉ gây ra một thảm họa cho toàn khu vực.

Một tòa nhà bị đổ sập do trúng bom tại Aleppo

“Lực lượng nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học”

Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari ngày 28-8 cáo buộc lực lượng nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học để lôi kéo các cường quốc nước ngoài can thiệp quân sự chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng theo ông Bashar al-Jaafari, có những bằng chứng cho thấy “các nhóm vũ trang đã sử dụng vũ khí hóa học để lôi kéo can thiệp quân sự và gây hấn chống Syria”. 

Trước đó, các cơ quan tình báo của Mỹ và phương Tây cho rằng, các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khu vực ngoại ô Thủ đô Damascus. Trong khi đó, lịch sử đã cho thấy, những thông tin tình báo Mỹ sử dụng trong cuộc chiến Iraq hồi năm 2003 là không chính xác. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ rằng câu chuyện vũ khí hóa học ở Syria sẽ lặp lại kịch bản “Vũ khí hủy diệt” tại Iraq cách đây đúng tròn một thập kỷ.