Hội nghị Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, ngày 28-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội để bàn bạc, thảo luận về quá trình thành lập và chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội thành lập Hội theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội báo cáo quá trình triển khai thành lập Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội

Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội báo cáo quá trình triển khai thành lập Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Phó Giám đốc CATP, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí nhân sự giới thiệu trong Ban Chấp hành thành lập Hội và chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc CATP.

Báo cáo quá trình triển khai thành lập Hội Cựu CAND TP Hà Nội, chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 567 về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Từ ngày 16/8/2023 đến ngày 17/8/2023, Bộ Công an đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Cựu CAND Việt Nam. CATP có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi tham dự và được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Phó Giám đốc CATP, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu CAND TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Phó Giám đốc CATP, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu CAND TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Ngày 31/8/2023, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an có Công văn số 12371, hướng dẫn về việc triển khai việc thành lập Hội Cựu CAND ở địa phương.

Căn cứ chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Nghị quyết Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nghị quyết Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; Công văn hướng dẫn của Bộ Công an, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch triển khai thành lập Hội Cựu CAND ở Hà Nội.

Quá trình thực hiện, Phòng Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP duyệt danh sách Ban Vận động.

Ngày 20/10/2023, Giám đốc CATP đã ký Quyết định số 8980 về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND TP Hà Nội gồm 44 đồng chí. Trong đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi là Trưởng Ban Vận động, dự kiến là Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội.

Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Vận động phát biểu tại hội nghị

Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Vận động phát biểu tại hội nghị

Ngày 23/11/2023, Phòng Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tập hợp hồ sơ, gửi Sở Nội vụ TP Hà Nội xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội duyệt, ký Quyết định cho phép thành lập Hội. Đồng thời, tham mưu đề xuất lãnh đạo CATP ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thành lập hội Cựu CAND khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Vận động đã thảo luận, thông báo về dự kiến số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Vận động, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Hội, nhấn mạnh đến việc tính toán sắp xếp về cơ cấu, tổ chức Ban chấp hành, dự thảo danh sách chuẩn bị Đại hội dự kiến 45 đồng chí, 30 đồng chí tại các quận, huyện và 15 đồng chí thuộc các đơn vị trong CATP.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nhấn mạnh, đây là tổ chức Hội chính thống từ trước đến nay và mong muốn các đồng chí công an Hà Nội đã về hưu tích cực tham gia để Hội lớn mạnh, đạt được những mục tiêu đề ra.

Với tinh thần vận động là chính, Hội Cựu CAND TP Hà Nội.là mô hình mới xây dựng, có điều lệ, lý lịch tư pháp, sau một thời gian hoạt động sẽ bổ sung thay thế những vấn đề không phù hợp. Hội hoạt động trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, nhất là các đồng chí ở các quận, huyện và các đồng chí công tác ở Bộ Công an về nghỉ hưu tại địa phương, sẵn sàng tham gia trong Ban Chấp hành Hội.

"Mong rằng, Hội sẽ là nơi tập hợp, phát huy kinh nghiệm và tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ cán bộ Công an hưu trí trong sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi bày tỏ.