Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy 2022 với mức điểm cao nhất là 26,1 ở thang điểm 30 và 37,6 ở thang điểm 40.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy 2022. Thí sinh trúng tuyển Học viện này sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp vào Học viện từ ngày 1/10.

Năm 2022, với thang điểm 30, ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành đào tạo của Học viện với 26,1 điểm khối C15; ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước có điểm thấp nhất là 22,88 điểm khối A16

Ở thang 40 điểm, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất với 37,6 điểm khối D78, R26. Tiếp đến là ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm khối D78, R26.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 cụ thể như sau: