Điểm chuẩn vào khối trường quân đội cao nhất 29,79

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Điểm trúng tuyển vào các trường quân đội năm có mức cao nhất lên tới 29,79 điểm, thấp nhất chỉ có 17,35 điểm.

Ngày 16/9, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin, đợt xét tuyển ĐH chính quy 2022, Học viện Khoa học Quân sự có mức điểm chuẩn cao nhất với ngành Ngôn ngữ Nga dành cho thí sinh nữ phải đạt 29,79 điểm mới trúng tuyển. Mức điểm này cao hơn năm ngoái 0,49.

Mức điểm cao thứ hai thuộc về Học viện Biên phòng, 28,75, áp dụng với thí sinh nam miền Bắc xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Trường Sĩ quan Chính trị lấy mức điểm cao nhất là 28,5. Học viện Quân y lấy 28,3 điểm với thí sinh nữ miền Bắc có nguyện vọng vào học ngành Bác sỹ đa khoa.

Mức điểm thấp nhất thuộc ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử của Học viện Phòng không - Không quân 17,35 dành cho thí sinh nam miền Bắc.

Cụ thể mức điểm của 17 trường quân đội như sau: