Học sinh Thủ đô hào hứng tham gia buổi tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, ngày 4-12, hơn 1.400 học sinh trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa đã hào hứng tham gia buổi tuyên truyền về giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phối hợp thực hiện.
Hơn 1.400 học sinh trường THCS hào hứng với các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ ngày 4-12

Hơn 1.400 học sinh trường THCS hào hứng với các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ ngày 4-12

Ngày 4-12, trong buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại trường THCS Thái Thịnh, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã tạo nên một không khí trao đổi sôi nổi với các em học sinh thông qua những kiến thức cơ bản, cần thiết khi tham gia giao thông như đi bộ trên đường, đi bộ an toàn cần đi trên hè phố, đi sát mép đường về phía tay phải, đi đúng phần đường, làn đường dành cho người đi bộ.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 15.000 vụ TNGT, làm chết 5.800 người, bị thương 9.600 người trong đó có gần 900 trường hợp gặp TNGT đang trong tuổi đến trường. So với năm 2021, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%). Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao, số vụ tai nạn giao thông do xe tải nặng, ô tô đầu kéo, xe chở container tăng đột biến. Số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các em cũng được Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung nhắc nhở những hành vi đi bộ qua đường không an toàn như vượt qua dải phân cách, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy, qua đường ở gần phía trước hoặc sau xe ô tô đang đỗ…

Cũng trong buổi tuyên truyền, học sinh trường THCS được hướng dẫn phân biệt mũ bảo hiểm nào đúng tiêu chuẩn, mũ bảo hiểm nào là hàng giả các thương hiệu uy tín…

Với những sản phẩm được đem ra so sánh thực tế về độ bền cũng như mẫu mã thật hay giả… Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung đã chỉ dẫn cho học sinh bằng trực quan cách chọn mũ bảo hiểm.

Các em học sinh thực sự khó phân biệt mũ kém chất lượng và mũ đủ tiêu chuẩn nếu không được hướng dẫn cụ thể

Các em học sinh thực sự khó phân biệt mũ kém chất lượng và mũ đủ tiêu chuẩn nếu không được hướng dẫn cụ thể

Theo đó, các em cần chọn mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn: mũ phải có tem kiểm định, lớp xốp cứng, dây đeo và khóa chắc chắn... Qua đó, các em có ý thức rõ hơn về việc cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, cài quai đúng quy cách khi điều khiển hoặc người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện.

Bên cạnh đó các em học sinh còn được tham gia hoạt động nhóm nhằm nhận biết một số loại biển báo hiệu đường bộ, đường sắt thông dụng: với 5 nhóm biển báo hiệu đường bộ: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển phụ. Nhận dạng được từng loại biển báo về hình dạng, màu sắc, hình vẽ, ý nghĩa của 5 nhóm biển báo này.

Với nhiều nội dung thiết thực cùng cách giao lưu dễ hiểu, dễ nhớ của Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, thầy giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh khẳng định, hoạt động này rất cần thiết đối với học sinh, phụ huynh và cả các thầy cô trong trường.

Thầy giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh đánh giá cao về tính cần thiết trong công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ của CATP Hà Nội

Thầy giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh đánh giá cao về tính cần thiết trong công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ của CATP Hà Nội


Theo thầy Cường, để thực hiện mục tiêu “ An toàn giao thông cho học sinh khi đến trường”, toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và đại diện phụ huynh học sinh của nhà trường đều được yêu cầu tham gia hoạt động tuyên truyền ngày hôm nay nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong nhà trường.

Cùng với đó, đại diện phụ huynh, giáo viên và học sinh đã ký cam kết về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, nhà trường lưu ý các bậc cha mẹ học sinh cùng tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các thông tin tuyên truyền về thực trạng tham gia giao thông an toàn để phối hợp với nhà trường thường xuyên giáo dục ATGT cho con em mình.

Đại diện giáo viên, phụ huynh, học sinh trường THCS Thái Thịnh ký cam kết thực hiện các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông

Đại diện giáo viên, phụ huynh, học sinh trường THCS Thái Thịnh ký cam kết thực hiện các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông

Trao đổi về mục đích buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THCS Thái Thịnh, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội mong muốn qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, cùng với sự tuyên truyền của các em học sinh tới các bậc phụ huynh sau buổi ngoại khoá này thì những hiểu biết và ý thức văn hóa giao thông của học sinh và phụ huynh sẽ được nâng lên, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông.