Hoảng hốt vì cuộc gọi đòi "nộp tiền nhận quà" từ số máy lạ lúc sáng sớm

ANTD.VN - Cuộc gọi từ số máy lạ thông báo với người dùng điện thoại di động việc có bưu phẩm gửi tới, đề nghị nộp một khoản tiền lớn đang làm nhiều người "toát mồ hôi".

Cẩn trọng với cuộc gọi đề nghị "nộp tiền nhận quà" qua điện thoại từ số máy lạ

Sáng sớm ngày 26-4, chị Thu Hương- chủ thuê bao MobiFone 0903xxx83 nhận được cuộc gọi từ số máy +18882647197 thông báo có bưu phẩm đang được gửi đến.

"Tổng đài tự động thông báo về bưu phẩm nhưng tôi không nghe rõ. Sau đó, tổng đài gợi ý nhấn phím 9 để biết thêm thông tin chi tiết. Tôi làm theo hướng dẫn thì được yêu cầu gửi 1 khoản tiền để nhận bưu phẩm"- chị Thu Hương kể.

Cuộc gọi bất ngờ khiến chị Thu Hương không khỏi giật mình và suy nghĩ vì chị hoàn toàn không biết ai là người tặng quà, tại sao phải nộp tiền?

"Đầu số gọi đến cũng lạ, tôi đoán từ nước ngoài mà tôi không có người thân quen nào ở nước ngoài để gửi quà. Tham khảo ý kiến một số người, tôi cho rằng đây là cuộc gọi lừa đảo"- chị Thu Hương nói.

Tương tự, cũng đầu giờ sáng 25-4, anh Nguyễn Minh- chủ thuê bao VinaPhone 0916xxxx98 nhận được cuộc gọi từ số máy +19849247392 với nội dung đề nghị nộp tiền nhận quà tương tự.

"Ban đầu tổng đài phát tự động là giọng nữ. Sau đó làm theo hướng dẫn, tôi bấm phím 9 được một giọng nam nói tiếng miền Nam tiếp nhận máy. Đầu dây bên kia trả lời rất từ tốn và chuyên nghiệp.

Tôi hỏi về bưu phẩm, người này cho biết bưu phẩm được gửi từ nước ngoài về và đề nghị cung cấp mã bưu phẩm (nhân viên đã nói ở phần trả lời tự động- PV), nhưng tôi không biết.

Khi tôi hỏi, người này khẳng định là nhân viên của tổng đài chăm sóc khách hàng của VinaPhone. Tôi hỏi tiếp người này làm việc ở TP Hồ Chí Minh phải không, thì đầu dây trả lời làm việc ở khu vực miền Nam rồi cúp máy trước"- chủ thuê bao VinaPhone cho hay.

Đã nghe đến những trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng nên người dùng điện thoại đã gọi đến số tổng đài chính thức của VinaPhone để kiểm tra thông tin. Tại đây, anh Nguyễn Minh được khẳng định số máy trên không phải là tổng đài của VinaPhone.

Đầu số +198 cũng không phải là mã quốc gia Việt Nam, có thể là số ảo.

Đáng chú ý hơn, cách đây khoảng 10 ngày, thuê bao 0976xxxx96 của Viettel cũng nhận được cuộc gọi từ số lạ (giống số nước ngoài gọi về), đe dọa chủ thuê bao này đang bị điều tra vì dính líu vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Anh Thế Duy, chủ thuê bao cho biết: "Mới nghe đến đó tôi đã quá sợ hãi, hoang mang tột độ vì biết đâu có người cố tình "đổ tội" cho mình. Đầu dây bên kia nói giọng rất rõ ràng, nghiêm trọng và bất ngờ nên tôi gần như không kịp trở tay. Người này hướng dẫn để "chạy án", tôi phải gửi vào tài khoản 6 tỷ đồng".

Bị nghi mắc vào trọng tội lại phải nộp một khoản tiền quá lớn, anh Thế Duy đã không có tâm trạng nào để làm việc suốt mấy ngày.

Sau khi tham khảo ý kiến nhiều người, chủ thuê bao này mới biết đây có thể là cuộc gọi lừa đảo để chiếm đoạt tiền nên hết hạn chuyển tiền, anh Thế Duy vẫn không làm theo yêu cầu.

"Tuy nhiên, đến hôm nay tôi mới hoàn hồn, vì những ngày đầu, sợ không nộp tiền, chúng có thể trả thù. Chúng có số điện thoại của mình để gọi thì sẽ có thể có thêm nhiều thông tin khác"- anh Thế Duy nói.

Đại diện một nhà mạng cho biết, tình trạng lừa đảo qua điện thoại, giả danh tổng đài nhà mạng để chiếm đoạt tiền đã xảy ra nhiều lần và nhà mạng đã cảnh báo.

"Nếu tình trạng này tái diễn nghiêm trọng, thêm nhiều khách hàng phản ánh nữa, chúng tôi sẽ lại đưa ra cảnh báo. Khách hàng nên kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, để tránh bị mất tiền oan"- đại diện nhà mạng nói.