Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của phụ nữ Công an Thủ đô chiều 18-1, Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP đã yêu cầu Hội Phụ nữ cùng với các đoàn thể trong CATP là thanh niên và công đoàn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá của Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo Hội cấp trên, có những hoạt động cụ thể cùng với các đơn vị chiến đấu khác trong CATP thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính...  

Năm 2012, tổng số cán bộ hội viên phụ nữ thuộc CATP là 2.980 đồng chí, dù ở bất cứ vị trí nào các chị đều tích cực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2012, trên 99% chị em hoàn thành nhiệm vụ trong đó 80% đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, 5% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Về thực hiện 5 nhiệm vụ công tác Hội, các chị đã lồng ghép vào với hoạt động mang đặc thù của lực lượng công an đạt hiệu quả cao. Một trong những hoạt động quan trọng của phụ nữ CATP trong năm 2012 là thực hiện phong trào thi đua gắn với công tác chuyên môn.

Theo đó, đã có 62/73 hội phụ nữ cơ sở đăng ký công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận được cấp ủy chỉ huy các đơn vị đánh giá cao như: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hội Phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về TT QLKT&CV; Tập hợp tin báo 113 và tập hợp xử lý số liệu vi phạm hành chính của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát trật tự; Tuyên truyền giáo dục pháp luật về môi trường của Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường...