Hỏa hoạn lớn thiêu rụi kho phế liệu ở Bình Dương

ANTĐ - Thấy khói bốc lên trong kho phế liệu, nên nhiều người chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chứa lốp xe nên ngọn lửa bốc nhanh, bao trùm toàn bộ kho chứa phế liệu này...

Trưa 21/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho phế liệu rộng hàng ngàn mét vuông tại tổ 3, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 1h chiều  21/2, thấy khói bốc lên trong kho phế liệu nên nhiều người chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chứa lốp xe dễ cháy nên ngọn lửa bốc nhanh, bao trùm toàn bộ kho chứa phế liệu, đa phần là lốp xe.

Cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An sau khi nhận được tin báo đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, công nhân và bảo vệ Công ty giày Thái Bình cạnh đó cũng đã đục tường để kéo vòi nước phụ dập lửa. Trong khi đó, nhà dân ở cạnh đó cũng khẩn trương di dời đồ đạc ra khỏi nhà tránh lửa bén sang.

Theo những người ở sát khu vực cháy, kho phế liệu trên của ông Nguyễn Xuân Trụ thuê để chứa lốp xe. Lúc bị cháy, không ai ở trong nhà kho nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong kho đều bị cháy rụi, thiệt hại chưa ước tính được.

Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục dập lửa và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.