Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Triệu Thị Tỵ

ANTĐ - 

Ngày 26-4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Cụm Thi đua số 8 gồm Công an các huyện Phú Xuyên, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao số tiền 100 triệu đồng, là kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ CAND Triệu Thị Tỵ.

Thượng tá Vũ Đại Đồng, Phó trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội, đại diện Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 - CATP Hà Nội cho biết: Ngày 14-4-2016, Giám đốc CATP Hà Nội giao Cụm Thi đua số 8 tổ chức vận động, ủng hộ đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Khái, thân nhân liệt sĩ CAND Triệu Thị Tỵ.

Thượng tá Vũ Đại Đồng, đại diện Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 CATP trao số tiền hỗ trợ, đóng góp kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Triệu Thị Tỵ tại CAH Quốc Oai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, cán bộ chiến sỹ Công an Cụm Thi đua số 8 - CATP đã quyên góp được số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Triệu Thị Tỵ. Được biết, liệt sĩ Triệu Thị Tỵ tham gia du kích trong lực lượng CAND, hy sinh ngày 12-4-1949 trong trận đánh chiếm bốt Hoàng Xá, huyện Quốc Oai, góp phần tích cực cho thắng lợi của lực lượng du kích CAND thời kỳ chống thực dân xâm lược Pháp.

Trước sự chứng kiến của đại diện Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 - CATP, Phòng Lao động, thương binh - xã hội và UBND Thị trấn Quốc Oai, đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ Triệu Thị Tỵ bày tỏ xúc động đã cảm ơn sự tri ân của cán bộ chiến sỹ Cụm Thi đua số 8 và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc - CATP Hà Nội đối với gia đình liệt sĩ.

Theo Thượng tá Vũ Đại Đồng, số tiền trên được Cụm Thi đua số 8 - CATP giao cho CAH Quốc Oai và gia đình thân nhân liệt sĩ Triệu Thị Tỵ để thực hiện việc xây Nhà tình nghĩa và bàn giao cho bà Nguyễn Thị Khái sau khi đã hoàn thành.