“Hổ mang cái” và bản án 11 năm tù
(ANTĐ) - Thời gian qua, dư luận hết sức bất bình trước sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Đặc biệt, đã xuất hiện hiện tượng những ổ nhóm tội phạm tuổi đời còn rất trẻ, với hung khí trong tay sẵn sàng đâm chém người khác giữa chốn đông người. Vì lẽ đó, phiên tòa xét xử Đinh Thu Huyền (biệt danh Huyền “hổ mang cái”) cùng đồng bọn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân khi người ta biết rằng, đây là ổ nhóm chuyên cướp “nét”, hiếp dâm... với những thủ đoạn công khai, trắng trợn, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm.
Vụ án nghiêm trọng
Vụ án được cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 13-7-2006 đến ngày 22-7-2006, Đinh Thu Huyền (Huyền “hổ mang cái”) SN 1977, trú tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng 11 tên côn đồ, lưu manh với nhiều tiền án, tiền sự, đặc biệt trong đó có khá nhiều tên đang trong lứa tuổi vị thành niên đã tụ tập và hình thành ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có đối tượng cầm đầu.
Điểm chung của nhóm tội phạm này chính là những kẻ không nghề nghiệp, sống dật dờ tại các bến xe, nhà ga và rất manh động. Chính vì thế, khi hình thành ổ nhóm, bọn chúng sử dụng các hung khí “nóng” như dao chọc tiết lợn, mã tấu... để cướp tài sản và tấn công, hiếp dâm các cô gái trẻ la cà tại các quán “nét” trên địa bàn Hà Nội.
Huyền “hổ mang cái” và đồng bọn trong ngày HĐXX tuyên án |
Điển hình trong đó là vụ án xảy ra ngày 22-7-2006, Đinh Thu Huyền cùng Nguyễn Anh Dũng, Vũ Thị Đào, Nguyễn Thị Quyết, Lê Ngọc Hân, Trần Thị Hằng, Nguyễn Quang Tùng, Thạch Ngọc Đức, Đặng Mạnh Hà, Nguyễn Hồng Long, Hoàng Sơn Tùng tụ tập tại quán nước đầu ngõ Tự Do, phố Đại La, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tại đây, Đinh Thu Huyền và Nguyễn Anh Dũng rủ cả bọn đi bắt các cô gái trẻ chơi đêm ở các quán internet, với mục đích là cướp tài sản. Trước khi đi, băng cướp này “trang bị” 2 dao tông, 1 dao chọc tiết lợn, 1 dao quắm và 1 mã tấu.
Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả thuê taxi đến quán “nét” trên đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm và phát hiện thấy “con mồi” là hai chị Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Hồng Nhung đang chơi điện tử. Huyền và Đào vào gọi Thúy và Nhung ra nhưng không được nên cả bọn vào uy hiếp và cướp tài sản.
Ngay tại quán “nét”, Đinh Thu Huyền túm tóc, tát vào mặt chị Thúy, còn Vũ Thị Đào tát vào mặt chị Nhung. Để hỗ trợ đồng bọn, Nguyễn Hồng Long cầm dao quắm gõ vào đầu 2 chị, những tên còn lại đẩy chị Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Thị Thúy lên xe taxi.
Mặc dù hai chị van xin nhưng Đinh Thu Huyền tiếp tục đe dọa và yêu cầu hai chị nộp điện thoại và tiền. Phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm, lái xe taxi đã điều khiển xe vào CAP Tràng Tiền và hô hoán. Thấy vậy, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, do chậm chân, Nguyễn Thị Quyết đã bị bắt giữ ngay trên xe với tang vật là 4 con dao.
Trả giá
Tại phiên xử vừa qua, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Giải thích việc thành lập ổ nhóm chuyên đi cướp tài sản, Huyền “hổ mang cái” cho rằng, bản thân không có công ăn việc làm, lại ham chơi bời, do vậy, để có tiền tiêu xài, bị cáo đã cùng đồng bọn đi cướp tài sản.
Trong phần nhận định vụ án, HĐXX phân tích, trong thời gian qua, việc xuất hiện những ổ nhóm tội phạm với nhiều hung khí nguy hiểm đã gây nên những nhức nhối trong dư luận.
Trong vụ án này, các bị cáo đã liên tiếp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an xã hội, xâm phạm nghiêm trọng các khách thể được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong dư luận, bởi lẽ đó, cần có một bản án nghiêm minh nhằm trừng trị những kẻ sống coi thường kỷ cương, coi thường pháp luật cũng như để giáo dục, phòng ngừa chung.
Với những hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Phong (SN 1982) 7 năm tù về tội cướp tài sản, 8 năm về tội hiếp dâm, tổng cộng hình phạt là 15 năm; Đặng Mạnh Hà (SN 1975), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 12 năm tù; Đinh Thu Huyền (SN 1977) 11 năm tù; Nguyễn Hồng Long (SN 1987), trú tại xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 10 năm tù.
Các tên còn lại nhận mức án từ 42 tháng tù đến 9 năm tù giam với cùng tội danh cướp tài sản.
Bảo Trọng