Hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử: Không có chuyện truy thu thuế khoán!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều hộ kinh doanh lo lắng liệu có bị cơ quan thuế truy thu thuế những năm trước, do khi chuyển đổi hóa đơn điện tử doanh thu bán hàng tăng vọt so với mức doanh thu nộp thuế khoán trước đó.

Chị Phạm Thị Hoa, chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau nửa tháng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, doanh thu của cửa hàng chị vào khoảng gần 90 triệu đồng. Trong khi trước đây, chị vẫn nộp thuế trên mức doanh thu chỉ 100 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu nộp thuế trên doanh thu xuất hóa đơn, số tiền thuế mà chị nộp sẽ tăng khoảng gần gấp đôi. Ngoài chi phí tăng, chị Hoa cũng lo ngại cơ quan thuế có thể căn cứ vào mức doanh thu thực tế để truy thu thuế những năm trước hay không, vì sự chênh lệch là khá lớn.

Doanh thu nộp thuế có thể tăng mạnh sau khi hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

Doanh thu nộp thuế có thể tăng mạnh sau khi hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

Đây cũng là lo ngại của nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Theo quy định, từ ngày 1/6, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên kinh doanh trong các lĩnh vực ăn uống, bán lẻ… sẽ buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho từng lần bán.

Theo đó, hầu hết doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh khi xuất hóa đơn sẽ cao hơn đáng kể so với doanh thu nộp thuế khoán trước đó, có những hộ, mức cao có thể gấp nhiều lần.

Thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về mức thuế nộp của hộ kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán và hộ nộp theo hình thức kê khai.

Cụ thuế, mức thuế khoán bình quân hiện khoảng 672.000-700.000 đồng/tháng/hộ, trong khi mức thuế bình quân theo phương pháp kê khai là khoảng 4,6 triệu đồng/tháng/hộ, tức cao gấp gần 7 lần.

Đáng chú ý, cả nước có hơn 4.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm nhưng hơn một nửa vẫn nộp thuế khoán với mức thuế rất thấp, chỉ khoảng 0,4% doanh thu, trong khi hộ kê khai phải nộp thuế lên tới 25-30% doanh thu. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn trong việc phản ánh doanh thu thực tế và nghĩa vụ thuế giữa hai hình thức.

Do vậy, khi áp dụng hóa đơn điện tử, đồng nghĩa với việc phải nộp thuế theo hình thức kê khai, nhiều hộ kinh doanh băn khoăn nếu doanh thu tăng đột biến, ngành thuế có thể truy thu tiền thuế thời điểm trước đây khi nộp thuế khoán hay không.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cũng đặt vấn đề này. Bà dẫn trường hợp một hộ kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có tổng doanh thu 500 triệu đồng, nhưng từ 1/6 xuất hóa đơn, mức thu có thể lên tới 300-400 triệu đồng/tháng.

"Hộ kinh doanh tuân thủ xuất hóa đơn, doanh thu ghi nhận tăng vọt, cơ quan thuế có quay lại truy thu 5 tháng đầu năm hay không?", bà Cúc đặt vấn đề.

Để khuyến khích và giảm nỗi lo cho người dân, bà Cúc đề xuất trong thời gian đầu chuyển đổi, cơ quan quản lý không truy thu phần chưa kê khai hoặc kê khai thiếu trước đây của hộ kinh doanh.

Hóa giải nỗi lo này, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ không có việc cơ quan thuế truy thu thuế khoán.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết thuế khoán được xác định dựa trên dữ liệu của cơ quan thuế kết hợp với tờ khai của hộ kinh doanh.

Trong năm nếu có biến động doanh thu vượt quá 50% (tăng hoặc giảm), hộ kinh doanh có thể chủ động đề nghị điều chỉnh mức thuế. "Sự điều chỉnh chỉ tính từ thời điểm có biến động trở về sau. Đó là quy định pháp luật, làm gì có câu chuyện truy thu ở chính sách này", ông Sơn khẳng định.

Liên quan đến triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lãnh đạo Cục Thuế thừa nhận khó tránh khỏi những vướng mắc, sai sót ban đầu. “Trong hơn 30.000 cán bộ, công chức ngành thuế, vẫn có những cá nhân chưa đủ kiên nhẫn, bản lĩnh, thậm chí gây bức xúc cho người dân. Những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” – ông Mai Sơn nhấn mạnh.