Hồ hởi đến trường sau Tết, học sinh Hà Nội tuân thủ đúng 5K

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 8-2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của Hà Nội trở lại trường học trực tiếp sau hơn 9 tháng tạm dừng đến trường, không khí ngày đầu trở lại trường khá thận trọng.
Học sinh THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình lần đầu tiên được trở lại học trực tiếp sau hơn 9 tháng tạm dừng đến trường

Học sinh THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình lần đầu tiên được trở lại học trực tiếp sau hơn 9 tháng tạm dừng đến trường

Sáng 8-2, học sinh THCS, THPT của Hà Nội chính thức trở lại trường sau hơn 9 tháng phải ở nhà học trực tuyến. Có mặt tại trường THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình từ 7 giờ kém 15, em Nguyễn Thanh Mai, học sinh trường này cho biết, năm nay là năm thứ nhất được học ở trường nhưng đến hôm nay em mới được học buổi đầu tiên và gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Mọi thứ khá bỡ ngỡ dù đã vào năm học được gần 6 tháng.

Với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, theo quan sát của phóng viên, học sinh trường này đều tuân thủ đúng uy định đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào lớp.

Có mặt tại trường trong sáng 8-2, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ niềm vui được đến trường với học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

"Thầy trò chúng ta có được buổi học tại trường như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực lớn của chính quyền các cấp, các cơ quan, ngành nghề cùng chung sức hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cao nhất ở mức độ cho phép. Vì vậy, các em cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình, nỗ lực học tập, thực hiện nghiêm túc 5K, một cung đường 2 điểm đến" - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chúc mừng học sinh được đến trường trở lại

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chúc mừng học sinh được đến trường trở lại

Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Nhâm Huyền cho biết, toàn trường có 1.954 học sinh.

"Với yêu cầu tổ chức cho học sinh toàn trường đi học trở lại thì việc làm thế nào để học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm là vấn đề được nhà trường quan tâm nhất.

Để tạo tâm thế tốt đón học sinh toàn trường học trực tiếp, nhất là học sinh lớp 10 chưa từng đến trường, mọi thứ đều mới mẻ nhà trưởng đã lên kế hoạch rõ ràng như tạo không khí ngày đầu vui tươi, phấn khởi với sự hoạt động trở lại của 21 câu lạc bộ cùng chào đón học sinh quay trở lại trường. Nhà trường cũng tích cực truyền thông tới phụ huynh để họ yên tâm cho con em đi học. Hiện 96% học sinh của trường đã tiêm vaccine mũi 2...

Nhà trường cũng có kế hoạch rà soát kỹ học sinh nắm kiến thức đến đâu, kết quả học online như thế nào để kịp thời bổ sung; phân công học sinh khá giỏi hướng dẫn hỗ trợ học sinh yếu hơn" - Hiệu trưởng trường này chia sẻ.

Nhiều học sinh chia sẻ sự háo hức được gặp bạn bè, thầy cô sau hơn 9 tháng tạm dừng đến trường

Nhiều học sinh chia sẻ sự háo hức được gặp bạn bè, thầy cô sau hơn 9 tháng tạm dừng đến trường

Tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 đã có mặt tại trường với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo giãn cách, không tập trung học sinh tại sân trường. Bên cạnh việc bố trí giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh, nhà trường đã sắm thêm các thiết bị đo thân nhiệt tự động để giảm bớt công việc cho cán bộ, giáo viên.

Việc bố trí các phương án xử lý F0, F1 và các phòng cách ly được nhà trường triển khai nghiêm túc khi dịch bệnh ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp.

"Hiện tại, Ba Đình không có phường nào thuộc mức độ dịch cấp độ 3. Đã có một số phường được về cấp độ 1. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác phòng chống dịch tại các trường học lơ là, chủ quan.

Trước khi học snh trở lại trường, các trường học đều phải rà soát tình hình sức khỏe học sinh và gia đình các em.

Theo số liệu thống kê của chúng tôi đến 7-2, quận Ba Đình còn có 30 học sinh thuộc diện F0, 150 học sinh thuộc diện F1. Những học sinh này đều được bố trí học trực tuyến song song với các bạn học trên lớp. Về phía giáo viên cũng có 10 trường hợp là F0, tuy nhiên số lượng giáo viên này không gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của các trường do đã chủ động bố trí giáo viên luân phiên thay thế." - ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT Ba Đình cho biết.

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến cho biết trường đặc biệt chú ý tạo không khí phấn khởi, an toàn cho hơn 2.000 học sinh ngày đầu đi học trở lại

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến cho biết trường đặc biệt chú ý tạo không khí phấn khởi, an toàn cho hơn 2.000 học sinh ngày đầu đi học trở lại

Là một trong những trường có số lượng học sinh đông và đến từ nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố, trường THPT Chu Văn An đã lên phương án chi tiết cho việc đón hơn 2.000 học sinh trở lại trường sáng 8-2.

"Nhà trường đã chuẩn bị khử khuẩn, sửa sang toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường, hành lang, cầu thang, phòng học... Ngoài công tác tổ chức dạy học, nhà trường đặc biệt chú ý tạo các cảnh quan sư phạm mang sắc xuân đem lại tâm lý vui tươi cho học sinh trong những ngày đầu đến trường" - cô Trần Thị Tuyến, Phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Chu Văn An cho biết.

Theo cô Tuyến, để đảm bảo học sinh được học tập thuận lợi trong mọi hoàn cảnh, nhà trường đã đầu tư hệ thống đường truyền đảm bảo học sinh thuộc diện F0, F1 không thể đến trường vẫn có thể tham gia học tập, trao đổi thường xuyên với giáo viên giảng dạy trên lớp.