Cảnh báo nguy cơ "chết đuối cạn" ở trẻ em

ANTĐ - Trẻ em có thể bị chết đuối vài giờ sau khi rời khỏi hồ bơi. Các chuyên gia y tế New York (Mỹ) cho biết, tình trạng “chết đuối cạn” xảy ra khi trẻ em chơi đùa trong hồ bơi hoặc hồ vô tình hít phải nước.
 Cảnh báo nguy cơ "chết đuối cạn" ở trẻ em ảnh 1

 Khi bị “chết đuối cạn”, nước không đến được phổi mà ở trong đường thở làm thanh quản bị co thắt và nghẹt lại sau khi rời khỏi bể bơi. Điều này làm tắc đường hô hấp của trẻ, khiến trẻ thở khó khăn hoặc không thở được. Hiện tượng này khá hiếm gặp, chỉ chiếm    1-2% trong số tất cả các vụ chết đuối và chủ yếu gặp ở trẻ em. Triệu chứng của tình trạng này như hôn mê, mệt mỏi, dễ bị kích ứng và khó thở.