HLV Thái Lan cũng bất ngờ với kết quả 4-0 trước Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Các cầu thủ đã tạo ra màn trình diễn không tưởng, vượt quá mọi sự kỳ vọng của tôi", HLV Polking của tuyển Thái Lan nói tại họp báo sau trận.

Tối 29-12, dù thiếu vắng thủ môn số 1 là Chatchai và hậu vệ trụ cột Theerathon song đội tuyển Thái Lan đã có trận thắng thuyết phục 4-0 trước Indonesia.

Chanathip mở tỉ số ngay ở phút thứ 2, trước khi anh cùng đồng đội ghi thêm 3 bàn thắng trong hiệp 2, trước sự bất lực của các cầu thủ Indonesia.

HLV Polking bất ngờ với màn trình diễn hiệu quả của các học trò

HLV Polking bất ngờ với màn trình diễn hiệu quả của các học trò

"Các cầu thủ đã thể hiện một màn trình diễn không tưởng, vượt quá mọi sự kỳ vọng của tôi", HLV Polking chia sẻ tại họp báo sau trận.

Chiến lược gia người Đức gốc Brazil giải thích, trận này phải thay đổi hơn nửa đội hình, một phần vì cầu thủ chấn thương, thẻ phạt, mặt khác muốn các trụ cột được nghỉ ngơi sau vòng bán kết tiêu tốn sức lực trước tuyển Việt Nam.

Dẫn cách biệt 4-0 ở lượt đi, song HLV Polking vẫn cảnh bảo học trò không được chủ quan vì còn 90 phút trận lượt về.

Về phần mình, HLV Shin Tae-yong thừa nhận "Thái Lan có một trận đấu hoàn hảo" và ngược dòng sau khi thua cách biệt 4 bàn trước đối thủ này "có vẻ như là điều không tưởng".

"Chúng tôi đã cố gắng có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Song phải thừa nhận một số cầu thủ non kinh nghiệm, khi lần đầu đá chung kết AFF Cup. Dù sao, chúng tôi sẽ không từ bỏ và chiến đấu tới cùng ở chung kết lượt về", HLV Shin Tae-yong nói.

Trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1-1-2022. Trong khi Thái Lan đang tiến tới chiếc cúp vô địch thứ 6 trong lịch sử thì Indonesia đối diện với lần thứ 6 thất bại tại chung kết AFF Cup.

Thái Lan xô đổ kỷ lục của chính mình

Chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Indonesia được ghi nhận là trận chung kết có tỉ số cách biệt nhất trong lịch sử 25 năm giải AFF Cup.

Kết quả này giúp Thái Lan xô đổ kỳ lục của chính họ lập tại chung kết AFF Cup 2000, khi thắng 4-1, cũng trước Indonesia.