Nữ tỉ phú rót thêm tiền thưởng cho tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi đã treo thưởng 20 triệu baht (khoảng 14 tỉ đồng), nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan - Nualphan Lamsam tuyên bố thưởng thêm 6 triệu baht nếu đội nhà vượt qua Indonesia ở chung kết.
Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam hứa thưởng hơn 20 tỉ đồng nếu tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam hứa thưởng hơn 20 tỉ đồng nếu tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Sau 5 năm đánh mất danh hiệu vô địch AFF Cup, bóng đá Thái Lan đang rất khát khao tìm lại vị thế ở giải đấu năm nay. Để cầu thủ có thêm động lực, giới quản lý bóng đá liên tục mở hầu bao thưởng.

Trước khi đội nhà sang Singapore dự giải, nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan - Nualphan Lamsam tuyên bố treo thưởng 20 triệu baht (khoảng 14 tỉ đồng) cho chức vô địch. Con số này gấp đôi số tiền thưởng của ban tổ chức.

Và trước thềm trận chung kết lượt đi với Indonesia, trong tình thế mất 2 trụ cột quan trọng là thủ môn Chatchai và hậu vệ Theerathon, bà Nualphan Lamsam tiếp thêm "doping tinh thần" cho cầu thủ bằng tuyên bố sẽ thưởng thêm 6 triệu baht nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Xen giữa 2 đợt treo thưởng trên, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Somyot đã trao thưởng nóng 10 triệu baht (khoảng 7 tỉ đồng) sau khi thầy trò Polking vượt qua đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết.

Con số tiền thưởng cho đội tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020 tại thời điểm này lên tới gần 30 tỉ đồng.

Trong khi đó, Indonesia dù chưa công bố con số cụ thể song cũng hứa sẽ thưởng lớn nếu thầy trò HLV Shin Tae-yong giải cơn khát vô địch AFF Cup kéo dài suốt 25 năm qua, kể từ mùa giải đầu tiên năm 1996.

Lịch sử 13 mùa giải, Thái Lan 5 lần giành vô địch trong khi Indonesia thất bại ở cả 5 lần vào chung kết.