Thua Thái Lan 0-4, Indonesia chờ phép màu ở chung kết lượt về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thất bại 0-4 ở chung kết lượt đi khiến giấc mơ lần đầu lên đỉnh AFF Cup của đội tuyển Indonesia càng trở nên xa vời, dù họ còn 90 phút trận lượt về.
Thái Lan (trái) tỏ ra sắc sảo và hiệu quả hơn Indonesia ở các tình huống tấn công

Thái Lan (trái) tỏ ra sắc sảo và hiệu quả hơn Indonesia ở các tình huống tấn công

Tối 29-12, đội tuyển Indonesia mang theo khát khao lần đầu vô địch AFF Cup bước vào trận chung kết lượt đi với Thái Lan - đội bóng từng 5 lần vô địch, trong đó có 3 lần đánh bại chính Indonesia.

Thế nhưng, thầy trò HLV Shin Tae-yong sớm gặp bất lợi khi thủng lưới ngay phút thứ 2. Từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, đội trưởng Chanathip dứt điểm căng đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Nadeo, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0.

Thế trận áp đảo được Thái Lan duy trì, trong một ngày mà đội bóng xứ Chùa Vàng thể hiện sự đa dạng, sắc sảo hơn đối thủ ở tấn công, dứt điểm và sự thăng hoa của các cá nhân.

Phút 52, từ pha phản công tốc độ, Supachok chuyền bóng "dọn cỗ" cho Chanathip hoàn tất cú đúp.

15 phút sau đó, Supachok có bàn thắng cho riêng mình sau cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ môn Indonesia.

Chanathip và Supachok - chủ nhân của 3 trong số 4 bàn thắng giúp Thái Lan lợi thế ở chung kết lượt đi

Chanathip và Supachok - chủ nhân của 3 trong số 4 bàn thắng giúp Thái Lan lợi thế ở chung kết lượt đi

Nỗ lực của Indonesia giúp họ có một số cơ hội nguy hiểm, điển hình là 2 tình huống đối mặt khung thành Thái Lan nhưng rất tiếc đều bị bỏ lỡ trên mũi giày của Dewangga.

Trong thế trận áp đảo và đầy thăng hoa, các cầu thủ Thái Lan có bàn ấn định tỉ số 4-0 ở phút 83, sau khi Bordi Phala tận dụng thành công tình huống đối mặt thủ môn Indonesia.

Chiến thắng cách biệt 4-0 giúp Thái Lan rộng cửa vô địch AFF Cup 2020, trong khi Indonesia phải cần đến một phép màu ở 90 phút của trận lượt về ngày 1-1-2022.

Lịch sử AFF Cup chưa ghi nhận đội nào thua 0-4 lượt đi có thể ngược dòng thành công ở chung kết lượt về. Đây là lần thứ 6 Indonesia giành quyền vào chung kết giải. Cả 5 lần trước đó họ đều thất bại, trong đó có 3 lần gục ngã trước chính Thái Lan.