Ghi 4 bàn sau 3 trận, 'Messi Thái' đua Vua phá lưới AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cú đúp vào lưới Indonesia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 29-12 giúp Chanathip Songkrasin vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia, đội bóng từng 5 lần vô địch Đông Nam Á đã trải qua 90 phút dễ dàng hơn mong đợi. Ngay từ phút thứ 2, Chanathip Songkrasin đã đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0, trước khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình vào phút 52.

Chanathip cho thấy anh vẫn là ngôi sao hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Chanathip cho thấy anh vẫn là ngôi sao hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Đến phút 67, Supachok Sarachat nâng cách biệt lên thành 3-0, trước khi Phala ấn định chiến thắng 4-0 tưng bừng cho người Thái (83'), kết quả giúp họ chạm một tay vào cúp vô địch AFF Cup 2020.

Với cú đúp có được, Chanathip đã sở hữu 4 bàn ở giải năm nay. Điều đặc biệt, cả 4 pha lập công này đều được ghi từ vòng loại trực tiếp. Trước khi lập cú đúp vào lưới Indonesia, ngôi sao sinh năm 1993 ghi 2 bàn quyết định giúp đội bóng xứ Chùa Vàng vượt qua tuyển Việt Nam ở bán kết.

Hiện tại, Chanathip đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2020, với số bàn thắng ngang bằng đồng đội Teerasil Dangda, Maranon của Philippines hay Safawi Rasid của Malaysia.

So với hai cầu thủ của Philippines và Malaysia vốn đã bị loại, Chanathip cũng như Teerasil Dangda vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích ở trận chung kết lượt về phía trước.