HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi muốn đòi nợ tuyển Thái Lan"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam có một hàng công đủ mạnh và muốn đòi nợ trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022.

19h30 ngày 13-1-2023, ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với ĐT Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình.

Trước màn đối đầu quan trọng này, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu ban đầu là vào chung kết. Giờ thì chúng tôi có hai mục tiêu mới. Trong 5 năm tôi dẫn dắt đội U23 và ĐTQG, chỉ thua duy nhất một trận trước Thái Lan ở AFF Cup 2020. Đây là thời điểm chúng tôi muốn đòi món nợ này".

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

"Đây cũng là giải đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Tôi cố gắng hết sức, giành chức vô địch để đáp lại tình cảm của người hâm mộ suốt những năm tháng qua", HLV Park nhấn mạnh.

Nói về áp lực trước chung kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc bộc bạch: "Tất nhiên trước mỗi trận đấu, giải đấu lớn nào cũng có áp lực. Nhưng toàn đội nỗ lực hành động thay vì lời nói, không tự gây ra áp lực cho mình. Điều tích cực là đội bóng không có cầu thủ nào chấn thương".

"Chúng tôi cơ bản phân tích xong về Thái Lan. Trợ lý của tôi cũng sang Thái Lan xem bán kết. Tôi cũng có những tham vấn từ ông Kim Pan-gon, HLV của Malaysia", thầy Park tiết lộ.

Về việc HLV Mano Polking nhận xét hàng công ĐT Việt Nam không được như Thái Lan, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Thái Lan có 16 bàn thắng và để thua 3 bàn, còn chúng tôi có 14 bàn thắng và không thủng lưới. Chênh lệch 2 bàn không có nghĩa chúng tôi có hàng công kém hơn. Việt Nam không chỉ giỏi phòng ngự mà còn tấn công tốt. Trận này chúng tôi sẽ chơi tấn công và quyết giành chiến thắng".