Thái Lan đề nghị AFF đổi sân đá chung kết với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà Thái Lan muốn đưa trận chung kết lượt về với Việt Nam tới "chảo lửa" Rajamangala 52.000 chỗ ngồi, thay vì tổ chức trên sân Thamasat 25.000 chỗ ngồi như kế hoạch ban đầu.

Theo lịch, sau khi đá chung kết lượt đi ngày 13-1 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp Việt Nam tại chung kết lượt về trên sân Thammasat.

Sân Thammasat có sức chứa khiêm tốn 25.000 chỗ ngồi được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đăng ký làm sân nhà bắt đầu từ vòng bảng AFF Cup 2022. Đây chỉ là phương án bất đắc dĩ, do sân vận động Rajamangala 52.000 chỗ ngồi vướng tổ chức sự kiện âm nhạc.

Tình trạng mặt sân Rajamangala trong cuộc khảo sát ngày 11-1 (Ảnh: Matichon)

Tình trạng mặt sân Rajamangala trong cuộc khảo sát ngày 11-1 (Ảnh: Matichon)

Tuy nhiên ở diễn biến mới nhất, theo tờ Matichon, FAT đã đề nghị Cơ quan thể thao Thái Lan cải tạo gấp rút mặt cỏ sân Rajamangala cho kịp phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

"Việc cải tạo mặt cỏ sân Rajamangala để phục vụ thi đấu bóng đá đã được hoàn tất khoảng 90%. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ cân nhắc xem có tổ chức trận chung kết lượt về ngày 16-1 ở đây hay không", Matichon cho hay.

Ý đồ của chủ nhà Thái Lan là đưa trận đấu quyết định chức vô địch AFF Cup 2022 với Việt Nam tới "chảo lửa" 52.000 chỗ ngồi, nhằm tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và gia tăng sức ép cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hiện phía AFF chưa có thông báo chính thức nào về việc này.