HLV tuyển Thái Lan tuyên bố 'cứng' trước trận chung kết ở Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking tuyển bố ĐT Thái Lan không chơi phòng ngự trước ĐT Việt Nam và muốn ghi bàn trên sân Mỹ Đình, tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào 19h30 tối 13-1-2023.

Mở đầu buổi họp báo trước trận, HLV Polking cho biết: "Đây là chung kết và là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt để vô địch".

HLV Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

HLV Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

So sánh sự khác biệt của ĐT Việt Nam hiện tại với AFF Cup 2020, HLV Polking nói: "Dĩ nhiên là có sự khác biệt, nhưng quan trọng là chúng tôi mong muốn điều gì. Việt Nam có đầy đủ lực lượng, còn Thái Lan thiếu một số trụ cột. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn là đội hình chất lượng, khát khao không thay đổi".

"Việt Nam có thể chơi kiểm soát bóng và được đá trên sân nhà. Họ cũng hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ và không phải di chuyển ở trận lượt đi. Đó là lợi thế của tuyển Việt Nam", HLV trưởng ĐT Thái Lan thêm vào.

Nhà cầm quân mang hai dòng màu Đức và Brazil cũng cho rằng mặt cỏ sân Mỹ Đình không phải quá tệ như truyền thông Đông Nam Á đưa tin. "Tôi xin nhấn mạnh điều kiện mặt sân không thể ngăn cản được Thái Lan hướng tới kết quả là chiến thắng. Chúng tôi muốn ghi bàn ở Mỹ Đình vì tôi hiểu bàn thắng sân khách có ý nghĩa thế nào", ông Polking tuyên bố "cứng".

"Tôi từng làm việc ở Việt Nam. Việc biết văn hóa và lối chơi của các cầu thủ Việt Nam hỗ trợ cho tôi khá nhiều. Nhưng điều lớn nhất là hiểu về đội bóng, cầu thủ của mình. Tôi thích cách chơi bóng, tính cách các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi tập trung vào học trò của mình để có kết quả tốt nhất", HLV Mano Polking chốt lại.