HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc - Park Hang-seo.

Trưa nay 17-10, VFF thông báo Liên đoàn cùng HLV Park Hang-seo đã đi đến thống nhất không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Quyết định trên đồng nghĩa AFF Cup 2022 (từ 20-11-2022 đến 16-1-2023) sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

HLV Park Hang-seo được mời dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 10-2017.

Từ chỗ "chân ướt chân ráo", vấp phải nhiều hoài nghi, ông Park đã nhanh chóng khẳng định năng lực và liên tiếp gặt hái thành công, đưa bóng đá Việt Nam chạm tới nhiều cột mốc quan trọng như á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019, top 8 Asian Cup 2019, vô địch SEA Games 2021, lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022...

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo và VFF sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31-1-2023, tức hai tuần sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Ông Park đặt mục tiêu vô địch giải đấu cuối cùng trên cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam.