Hình thành mối liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy

ANTĐ - Đó là xu hướng tội phạm mới đang manh nha hình thành được Cục CSHS- Bộ Công an đúc kết qua giai đoạn 6 tháng đầu năm triển khai công tác đấu tranh, triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm.
 

Khoang sau 1 chiếc xe taxi- hiện trường 1 vụ côn đồ thanh toán nhau trên phố Xã Đàn, Hà Nội 

Nhận định về tình hình tội phạm hình sự các tháng đầu năm, lãnh đạo Cục CSHS cho biết, tuy phạm pháp hình sự trên toàn quốc có giảm so với giai đoạn trước, song diễn biến hoạt động của tội phạm khá phức tạp. Dẫn đầu là những vụ án người xuất phát từ nguyên nhân xã hội (chiếm hơn 92% số vụ giết người xảy ra). Loại tội phạm này không chỉ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, mà tính chất phạm tội hết sức dã man, tàn bạo, như giết nhiều người trong một vụ, giết người đốt xác. Đáng chú ý, 12% số vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân xã hội xảy ra trong các gia đình, họ hàng. Cùng với đó, nổi lên các băng nhóm tội phạm do mâu thuẫn tìm cách thanh toán lẫn nhau và gây ra các vụ án giết người nghiêm trọng.

Cảnh báo của lực lượng CSHS cho thấy, hoạt động của các băng nhóm tội phạm cũng có nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Đó là sự tồn tại các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động gây án tại các địa bàn trọng điểm, nổi lên là “chuỗi” hành vi đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng lưu manh côn đồ để đâm thuê, chém mướn, thậm chí giết người. Hoạt động của các băng nhóm lưu manh côn đồ, dùng súng, dao kiếm, mã tấu gây án xảy ra nhiều tại các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa…

Lãnh đạo Cục CSHS nhìn nhận, một trong những nguyên nhân khiến các băng nhóm, đối tượng có “điều kiện” để phạm pháp, là do tình trạng tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa có chế tài đủ mạnh để tạo sự răn đe trong công tác xử lý. Đáng chú ý có một xu hướng tội phạm mới đang định hình; là mối quan hệ giữa tội phạm hình sự với tội phạm ma túy và tội phạm kinh tế. Các hành vi tội phạm đan xen lẫn nhau. Một số nhóm tội phạm ma túy sử dụng các đối tượng hình sự để đâm thuê, chém mướn, bắt giữ người trái pháp luật, giết người thủ tiêu bịt đầu mối, tranh giành quyền lợi trong kinh doanh…

Trong tháng 6 đầu năm 2011, lực lượng CSHS điều tra khám phá trên 16.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý trên 22.500 đối tượng; triệt phá hơn 1.800 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động ra đầu thú và thanh loại gần 3.000 đối tượng truy nã…