Hình thành cơ chế phối hợp trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tốt tại các tòa chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự đồng ý của CATP Hà Nội và Quận Hà Đông, sáng 27-4, Công an quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tọa đàm “Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các khu đô thị mới, các cụm, tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Hà Đông" .
Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

Dự tọa đàm có ông Bùi Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông; đại diện các phòng chức năng CATP, UBND quận Hà Đông; chỉ huy Công an các đội nghiệp vụ Công an quận và 17 phường trên địa bàn; đặc biệt là sự có mặt của đại diện các ban quản trị, chủ đầu tư tòa chung cư…

Phát huy sự chủ động trong phòng ngừa, xử lý phức tạp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận nêu rõ: thời gian qua, thực hiện chỉ đạo Ban Giám đốc CATP, Quận ủy, UBND quận Hà Đông, Công an quận đã chủ động triển khai các biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh trật tự tại các tòa chung cư, như chủ động công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản; Tham mưu UBND quận thành lập các đoàn kiểm tra,khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; Triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý, xác minh tin ban đầu, truy xét, truy tìm để phát hiện, xử lý các vụ việc, nhất là thông tin tố giác tội phạm của người dân không để phát sinh phức tạp về ANTT; và chủ động triển khai có hiệu quả biện pháp vận động quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu đô thị mới, các tòa chung cư.

Các đồng chí trong BCH CAQ Hà Đông trao đổi trực tiếp những ý kiến của đại diện ban quản trị các khu chung cư

Các đồng chí trong BCH CAQ Hà Đông trao đổi trực tiếp những ý kiến của đại diện ban quản trị các khu chung cư

Đáng chú ý, Công an quận tổ chức triển khai ký quy chế phối hợp với chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành của 84/104 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng trên địa bàn quận. Thông qua công tác phối hợp đã tạo điều kiện để Công an quận tổ chức phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội phát sinh; tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức đối với các đơn vị, tổ chức và cư dân tại toà chung cư, kịp thời tham mưu các cấp chính quyền và trao đổi hướng dẫn các đơn vị Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư trong công tác giải quyết những vụ việc mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp... góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung và các toà nhà chung cư nói riêng.

Không chủ quan với những kết quả bước đầu, đặc biệt nhìn nhận rõ những tiềm ẩn phức tạp đang và sẽ còn diễn ra ở mô hình chung cư, với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm để ngăn chặn phức tạp nảy sinh”, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố mối quan hệ bền vững, trách nhiệm giữa cơ quan hữu trách, các ban quản lý chung cư, chủ đầu tư, Công an quận tổ chức hội nghị tọa đàm “Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các khu đô thị mới, các cụm, tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Hà Đông"….

Nhìn nhận rõ những nguy cơ tiềm ẩn

Tại hội nghị, đại diện Công an quận đã trình bày đánh giá tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT tại các tòa (cụm) nhà chung cư trên địa bàn quận Hà Đông. Trên địa bàn có tổng số 110 dự án, tòa (cụm) chung cư (104 tòa chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng; 06 dự án đang thi công xây dựng) và 18 khu đô thị mới (15 KĐTM đã đưa vào sử dụng; 03 KĐTM đang thi công xây dựng, trong đó KĐTM đầu tiên của quận Hà Đông là KĐTM Văn Quán được hình thành vào năm 2003).

Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm

Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm

Hiện tại, đang có 94/104 Ban quản trị được thành lập; 15 tòa chung cư đã thành lập Tổ dân phố, Chi bộ đảng, còn lại hầu hết tham gia sinh hoạt chung với các Chi bộ đảng, tổ chức đoàn thể của các Tổ dân phố trực thuộc UBND các phường. Trong tổng số 104 tòa (cụm) chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng có 49.079 căn hộ với tổng diện tích sử dụng là 4.675.658 m2 và tổng số nhân khẩu đang sinh sống là 147.237 người.

“Sự phát triển nhanh chóng của các khu chung cư cao tầng kéo theo nhiều tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, đại diện Công an quận Hà Đông chỉ rõ, đồng thời minh họa cụ thể bằng những vụ việc ở nhiều lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, PCCC, TTGT-ĐT xảy ra trong thời gia qua trên địa bàn. Trong đó, phức tạp không nhỏ ở nhiều tòa chung cư là mâu thuẫn giữa Chủ đầu tư với Ban quản trị và cư dân tòa chung cư; mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với khách hàng mua căn hộ tại các dự án…

Tất cả đều gửi gắm, mong muốn môi trường bình yên ở các tòa chung cư

Tất cả đều gửi gắm, mong muốn môi trường bình yên ở các tòa chung cư

Nhiều biện pháp quyết liệt đã được Công an quận phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai để phòng ngừa, giải quyết những vấn đề, phức tạp trên. Như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu chung cư, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, các nội quy, quy định của chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an gắn với tinh thần cảnh giác, tố giác đối với các loại tội phạm của quần chúng cư dân góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Triển khai sổ tay an ninh điện tử tại các tòa chung cư

Tại hội nghị, chỉ huy đội An ninh – CAQ Hà Đông đã trình bày kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đội an ninh, Công an phường và Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, Chủ đầu tư các chung cư. Theo đó, Quy chế đã hình thành hiệu quả công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin; công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp; phối hợp trong công tác kiểm tra người nước ngoài; và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Đội an ninh, Công an phường và Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, Chủ đầu tư các chung cư và cư dân.

Quá trình thực hiện Quy chế, CAQ đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư" với sự tham gia của các Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư của hơn 103 tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Hà Đông; Triển khai sổ tay an ninh điện tử…

Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, giúp đỡ lực lượng Công an trong công công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tuyên truyền, cảnh báo, tố giác tội phạm; làm cơ sở để tham mưu chính quyền các cấp giải quyết các mâu thuẫn, phức tạp còn tồn tại, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của các đơn vị, tổ chức có hoạt động kinh doanh trong tòa nhà, làm đầu mối để tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng cư dân về ý thức, trách nhiệm khi sinh sống tại chung cư; làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tại tòa chung cư so với thời gian trước khi ký quy chế.


Hay triển khai ký Quy chế phố hợp giữa một số đơn vị thuộc Công an quận, Công an phường với Chủ đầu tư, Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành tại 84 tòa (cụm) chung cư, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý thức trách nhiệm của các đơn vị tại các tòa nhà, từ đó tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa lực lượng Công an với các đơn vị tại các tòa nhà trong công tác đảm bảo ANTT...

Kết quả là Công an quận đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp (từ năm 2020 đến nay) đã giải quyết ổn định tình hình 18 tòa chung cư thường xuyên có hoạt động tụ tập đông người, căng băng rôn gây mất ANTT…

Cùng với việc dự báo tình hình liên quan đến ANTT tại các khu, tòa chung cư trong thời gian tới, đại diện Công an quận Hà Đông cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc xuất phát từ Chủ đầu tư, và từ cư dân, người mua nhà; qua đó nêu xuất phương hướng và giải pháp trong thời gian tới

Tăng cường đối thoại trực tiếp với cư dân

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đề nghị các cơ quan, lực lượng hữu trách tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Quận về công tác quản lý nhà nước đối với các khu chung cư trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị tọa đàm

Ông Bùi Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị tọa đàm

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư và biện pháp đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại các tòa chung cư đến Ban quản trị, Đơn vị QLVH, cư dân và các tổ chức, đơn vị khác có hoạt động hợp pháp tại tòa nhà nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chung cư nói chung và đảm bảo ANTT tại các khu chung cư trên địa bàn quận nói riêng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của hệ thống chính trị Quận, là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của từng đơn vị, tổ chức và mỗi cá nhân.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với cư dân nhằm xử lý những phản ánh, kiến nghị của cư dân, đặc biệt là các vấn đề mâu mắc, bức xúc liên quan đến quỹ bảo trì, công tác PCCC, công tác quản lý vận hành liên quan đến đời sống sinh hoạt thiết yếu của cư dân... để đảm bảo ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người tại các khu chung cư trên địa bàn quận.

Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luận hiện hành liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, nhất là PCCC, thường xuyên tập huấn bổi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC cứu nạn, cứu hộ, thoát hiệm khi có sự cố cháy nổ xảy ra... cho Ban quản trị và cư dân. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an quận trong việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằn đảm bảo tốt tình hình ANTT tại các khu chung cư, tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu chung cư, thực hiện công tác khai báo, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tuyên truyền hướng dẫn đăng ký khai báo, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý, Ban quản trị tòa nhà trong công tác đảm bảo ANTT, kịp thời trao đổi thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cảm ơn phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo quận, cùng những ý kiến đóng góp, phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông nêu rõ: sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Từ “bức tranh” tổng quát qua báo cáo của đội nghiệp vụ Công an quận, đặc biệt là những tham luận, phát biểu hết sức trách nhiệm, thẳng thắn được trình bày tại hội nghị, đã giúp đánh giá cơ bản đây đủ, chính xác tình hình ANTT tại các tòa chung cư trên địa bàn, kết quả công tác phối hợp nắm tình hình, đảm bảo ANTT giữa lực lượng công an và Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, Chủ đầu tư.

Khẳng định Ban tổ chức sẽ cụ thể hóa những vấn đề đã nêu tại hội nghị bằng các hoạt động trao đổi phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị nhằm đảm bảo tốt ANTT tại các tòa chung cư trên địa bàn quận Hà Đông, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ, kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT tại các tòa chung cư trên địa bàn trong thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao của CATP, Quận ủy, UBND quận, sự phối hợp mật thiết, chặt chẽ giữa Công an quận và đơn vị Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, Chủ đầu tư các tòa chung cư.

“Mong rằng trong thời gian tới, trên cơ sở nội dung hội nghị tọa đàm mối quan hệ phối hợp giữa Công an quận với các đơn vị tòa nhà sẽ ngày càng chặt chẽ, nhuần nhuyễn, thường xuyên hơn, góp phần giữ vững ANTT tại các tòa chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và địa bàn quận Hà Đông nói riêng”, người đứng đầu Công an quận Hà Đông bày tỏ.

...

Trong trọn vẹn buổi sáng, có 14 ý kiến bày tỏ, tham góp, đề xuất, cả những băn khoăn, bức xúc của đại diện các ban quản trị chung cư đã được gửi gắm tại hội nghị. Từng vấn đề, băn khoăn ấy đã được chỉ huy CAQ Hà Đông trực tiếp giải đáp, hoặc đề nghị phòng chức năng của UBND quận trao đổi, thông tin với người dân.

Tiếp đó, chỉ huy một số đội nghiệp vụ CAQ đã thông tin sâu hơn, cảnh báo những thủ đoạn mới của tội phạm, qua đó hướng dẫn người dân biện pháp phòng ngừa.

“Không chỉ dừng lại ở hội nghị tọa đàm hôm nay. Ban chỉ huy CAQ sẽ có thêm những hình thức tương tác, lắng nghe, tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng, chia sẻ của bà con, của nhân dân, để hoàn thiện hơn nữa cơ chế phòng ngừa, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn. Hướng đến người dân để phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, đó là quan điểm chỉ đạo và hành động nhất quán của lực lượng CAQ”, chỉ huy CAQ Hà Đông nêu rõ.