Từ vụ cô gái bị giật túi xách tử vong ở TP.HCM:

Hình phạt nào cho tội cướp giật tài sản gây chết người?

ANTD.VN - Thời gian qua, hàng loạt các vụ cướp giật tài sản táo tợn đã xảy ra trên địa bàn TP.HCM nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung. Tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm dù hình phạt cho tội danh này có thể lên đến 20 năm tù chung thân.

Theo thông tin trên Báo Vnexpress, ngày 28-10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ Trần Thanh Tín (15 tuổi) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) vì nghi liên quan đến vụ cướp giật khiến một cô gái tử vong.

 

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc

Một bài viết trên báo VOV cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 25-10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên Dung (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Khi đang đổ dốc cầu, bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau, áp sát bên trái giật giỏ xách mà Vy đeo trên vai, bên trong chứa chiếc điện thoại Samsung Note 8 và một số tài sản khác.

Cú giật mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy của hai cô gái té ngã xuống đường. Hai nạn nhân bị đập đầu xuống đường bất tỉnh. Một lúc sau, người dân đi ngang qua mới phát hiện và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên Dung đã tử vong. Riêng Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoang vùng được hai đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên và đang tiến hành truy bắt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, hôm 12-10, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã bắt hai đối tượng là Nguyễn Thành Lâm (30 tuổi) và Võ Thành Đô (27 tuổi, cùng ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) về hành vi cướp giật tài sản.

 

Lâm và Đô khai nhận giật túi xách của một người phụ nữ, làm nạn nhân bị kéo lê một đoạn rồi ngã xuống đường

Tại Cơ quan điều tra, Lâm và Đô khai nhận: đêm 25-9, Lâm điều khiển xe máy chở Đô đi tìm những người phụ nữ mang túi xách để giật. Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Quang Trung, Lâm lái xe vượt lên để Đô giật túi xách của một người phụ nữ, làm nạn nhân bị kéo lê một đoạn rồi ngã xuống đường.

Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân là bà Dương Thị Hoa Lựu (49 tuổi, ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) bị thương nặng ở đầu và sau đó qua đời do chấn thương sọ não.

Thời gian qua, hàng loạt các vụ cướp giật tài sản táo tợn đã xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung. Tội phạm không chỉ nhắm vào các đối tượng là phụ nữ, mà kể cả người già, đàn ông trung niên, học sinh, sinh viên và du khách nước ngoài...

Một bài viết trên Báo Thanh niên cho biết, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11 giờ 55 ngày 17-2-2018, ông Dmitrii Alekseev (51 tuổi, quốc tịch Nga, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM) cùng một người bạn đi bộ trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan (P.6, Q.3, TP HCM).

Khi đến trước số 40 Bà Huyện Thanh Quan, một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen, đeo khẩu trang, kính đen, điều khiển xe máy Yamaha Luvias màu đen BS: 55N1 - 1530 áp sát, giật dây chuyền trên cổ của ông Dmitrii Alekseev, rồi tẩu thoát về hướng đường Hồ Xuân Hương.

Sau đó, ông Dmitrii Alekseev đến Công an P.6 (Q.3) trình báo vụ việc, đồng thời cung cấp hình ảnh đối tượng cướp giật trích xuất từ camera của Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM.

Nhân viên ngoại giao Nga bị giật dây chuyền ở TP.HCM. Nguồn: Báo Thanh niên

Căn cứ tài liệu điều tra xác định có dấu hiệu của tội phạm “cướp giật tài sản”, ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự “cướp giật tài sản” để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tội cướp giật tài sản và cướp giật tài sản gây chết người bị xử phạt như thế nào?

Theo Văn phòng luật Hoàng Phi, cướp giật tài sản, được hiểu là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một cách nhanh chóng và bất ngờ rồi tẩu thoát để tránh sự phản kháng của chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản.

Quy định tại Điều 171 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội cướp giật tài sản như sau:

“1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng".

Một bài viết trên trang Zing cho biết, theo luật sư Trần Hải Đức, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP HCM) Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định hình phạt nghiêm khắc hơn so với luật cũ để răn đe tội phạm cướp giật.

Cụ thể, tội danh này được quy định tại khoản 4 Điều 171. Theo đó, tội phạm cướp giật gây chết người sẽ bị phạt từ mức 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo luật sư Đức, ngoài phạt tù, còn có hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng. “Rõ ràng, bộ luật hình sự mới đã thể hiện nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả nguy hiểm của tội danh này”, luật sư Đức nói.

Trước đó, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hành vi vi cướp giật tài sản bị phạt tù từ 3 đến 10 năm đối với hậu quả làm chết một người. Nếu gây chết 2 người thì hình phạt tù từ 7 đến 15 năm. Nếu chết từ 3 người thì hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.