Bị “độn” thêm chi phí

ANTĐ - Cầm đơn thuốc đi hỏi mấy hiệu thuốc quanh cổng BV Bạch Mai, anh Nguyễn Văn Bính (Nam Trực, Nam Định) kết luận, giá thuốc trong BV đang bị đẩy quá cao…

- Tại sao anh không mua thuốc trong BV mà lại ra hiệu thuốc bên ngoài?

- Lúc khám bệnh xong tôi cầm đơn thuốc của bác sĩ kê xuống nhà thuốc BV Bạch Mai định mua thuốc về điều trị ngoại trú nhưng không đủ tiền mua cả đơn. Tính ra có cả thảy 5 loại thuốc mà hết những 1,2 triệu đồng. Nghe mấy bệnh nhân khác bảo hiệu thuốc bên ngoài bán rẻ hơn nên tôi ra đây khảo giá, quả thật vẫn đơn thuốc ấy nhưng chỉ hết có hơn 950.000 đồng. 

- Có thể do thuốc ở trong BV có nguồn gốc rõ ràng nên giá cao hơn nhà thuốc bên ngoài. Với lại cùng một loại thuốc nhưng chỉ cần khác hoạt chất thì giá đã khác nhiều?

- Tôi không rõ điều đó nhưng chúng tôi cũng có thể tự phân biệt được vì chỉ cần so sánh tên thuốc có đúng với loại thuốc bác sĩ ghi trong đơn hay không. Tôi nghĩ vấn đề là thuốc khi được đưa vào nhà thuốc BV đã phải đi qua nhiều đường vòng, nào là đấu thầu kinh doanh thuốc trong BV, giá thuốc để được trúng thầu phải chịu nhiều chi phí, rồi việc “hoa hồng” cho bác sĩ… nên thuốc mới bị đẩy giá cao. Chả thế mà bác sĩ kê đơn xong đều dặn chúng tôi xuống nhà thuốc của BV để mua, lại có những loại thuốc bác sĩ kê mà ngoài nhà thuốc BV ra, rất khó tìm mua được ở các nhà thuốc bên ngoài…

- Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần vào cuộc kiểm tra rồi. Anh có kiến nghị gì không?

- Tôi nghĩ đã bán thuốc trong BV thì thuốc phải đảm bảo và giá cả phải hợp lý hơn các hiệu thuốc tư nhân bên ngoài. Khám chữa bệnh đã khổ, đến lúc mua thuốc cũng lại phải mua với giá cao như vậy thì khổ cho người bệnh chúng tôi quá. Theo tôi, ngoài kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền cần phải cắt đứt được những đường đi lòng vòng của thuốc, chẳng hạn siết chặt việc đấu thầu thuốc ở các cơ sở y tế để thuốc khi vào BV không bị độn thêm nhiều chi phí không tên, khi đó ắt giá thuốc sẽ giảm.