Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Hiệu quả từ mô hình “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mô hình “Hộ tự phòng - Số nhà tự quản” được Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xây dựng và triển khai gần 5 năm trở lại đây, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Nhiều năm qua, mô hình này đã góp phần không nhỏ trong công tác hòa giải mâu thuẫn tại địa bàn dân cư, phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

Xây dựng quy ước phù hợp với tính chất đặc điểm của từng khu dân cư

Mô hình “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản” được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai từ cuối năm 2017. Hàng năm cấp uỷ Đảng cơ sở ra Nghị quyết tổ chức thực hiện trong Đảng bộ và chỉ đạo các chi bộ tổ dân phố cũng như từng đảng viên trực tiếp tham gia làm nòng cốt ở từng số nhà, từng hộ nơi đảng viên cư trú và coi kết quả tham gia xây dựng mô hình "Hộ tự phòng - Số nhà tự quản" là một trong những tiêu chuẩn thi đua của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ.

CSKV Công an phường Phúc Tân trao đổi, hướng dẫn với Trưởng số nhà để phục vụ công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

CSKV Công an phường Phúc Tân trao đổi, hướng dẫn với Trưởng số nhà để phục vụ công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Trên cơ sở Nghị quyết của cấp ủy đảng, lực lượng Công an tham mưu cho UBND phường có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các trưởng số nhà, cán bộ chủ chốt về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như các nội dung "3 tự phòng, 3 tự quản" đã đề ra.

Sau 5 năm triển khai, toàn quận Hoàn Kiếm hiện có 1.537 trưởng số nhà được nhân dân bầu ra để làm nhiệm vụ tổ chức xây dựng "Hộ tự phòng - Số nhà tự quản". Hàng năm, lực lượng Công an các phường đều tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các trưởng số nhà, cán bộ chủ chốt về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như các nội dung "3 tự phòng, 3 tự quản", đồng thời tham gia sinh hoạt cùng nhân dân trong số nhà, hỗ trợ xử lý những vấn đề mà trưởng số nhà đề nghị, để nhân dân yên tâm tư tưởng.

Lực lượng CSKV trực tiếp hướng dẫn cùng trưởng các số nhà xây dựng nội quy quy ước cụ thể, phù hợp với tính chất đặc điểm của mỗi số nhà để nhân dân thảo luận thống nhất đưa vào thực hiện và đề ra những biện pháp để xử lý, giải quyết những bức thiết trong nội bộ nhân dân một cách thấu tình đạt lý để nhân dân tin tưởng thực hiện.

Tháo gỡ các mẫu thuẫn ngay từ cơ sở

Đại tá Hà Mạnh Hùng – Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, thực tiễn và điều tra cơ bản cho thấy để tiến hành xây dựng được một "Hộ tự phòng, số nhà tự quản" đòi hỏi phải đáp ứng và thoả mãn rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Do vậy lực lượng Công an đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND và Ban chỉ đạo 138 cùng cấp tập trung vào một số vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp tới đời sống của nhân dân và bảo đảm ANTT như: làm lại cổng, cửa ngõ, đèn chiếu sáng, tường rào, lối đi chung, khu vực vệ sinh và nơi sử dụng công cộng trong số nhà...

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm hướng dẫn tuyên truyền PCCC&CNCH cho các Trưởng số nhà trên địa bàn phường Chương Dương

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm hướng dẫn tuyên truyền PCCC&CNCH cho các Trưởng số nhà trên địa bàn phường Chương Dương

Lực lượng Công an đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 cùng cấp tổ chức kiểm tra từng hộ tự phòng nhằm tạo được nề nếp thực hiện nội quy của hộ đã đề ra và coi đó là các mục tiêu cơ bản để phòng ngừa.

Trong 5 năm qua, toàn quận Hoàn Kiếm xảy ra gần 600 vụ mâu thuẫn, trong đó gần 60% được giải quyết bởi mô hình “Hộ tự phòng - Số nhà tự quản”. Đặc biệt thông qua phong trào tự quản các hộ, số nhà đã chủ động phát hiện và ngăn ngừa nhiều vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình và mâu thuẫn giữa các hộ.

Các số nhà còn đề xuất kiến nghị các cấp chính quyền, Công an, các ngành đoàn thể giải quyết cơ bản một số vụ mâu thuẫn khác góp phần ổn định đời sống xã hội, xây dựng được tình cảm đường phố, số nhà, xây dựng được một nếp sống văn hoá ở Tổ dân phố nói riêng và trên địa bàn quận nói chung.

Theo đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, chuyên đề "Hộ tự phòng, số nhà tự quản" đã đạt được những kết quả rất cơ bản; là một sự đổi mới về phương pháp tiến hành phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Hoàn Kiếm. Và đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng thiết chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị về nội dung xây dựng quy chế dân chủ.

“Lấy hộ, số nhà là đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội ở cơ sở. Nội dung "Tự phòng, tự quản" đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn kết với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”Do vậy việc thực hiện chính sách xã hội của quận đã đạt được những kết quả cao, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, xã hội không ngừng được cải thiện”, Chủ tịch Phạm Tuấn Long nhìn nhận.

Ba mục tiêu gồm tự phòng về xâm nhập, tán phát tài liệu văn hóa phẩm trái phép; Tự phòng về trật tự xã hội: xây dựng hộ tự phòng hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc phạm pháp hình sự; Tự phòng về tệ nạn xã hội: Các hộ đặc biệt chú trọng công tác phòng chống ma tuý, mại dâm.

Ba mục tiêu tự quản gồm: Số nhà tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu; Tự quản về quản lý, giáo dục, giúp đỡ những đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật; và Tự quản về hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.