“Hiệp sỹ đường phố” tóm gọn băng cướp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bàn giao 7 đối tượng trong một băng cướp nguy hiểm cho Công an huyện Tân Uyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết, đây là băng cướp do tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng 29-7, các “hiệp sỹ đường phố” thuộc phường An Phú nhận được tin báo tại địa bàn thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có một nhóm thanh niên đã chặn xe một người đi đường, dùng hung khí tấn công rồi cướp xe gắn máy và đã tẩu thoát về hướng thị xã Thuận An. Ngay sau đó, các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường An Phú đã tổ chức tuần tra, tìm kiếm những đối tượng nghi vấn. Đến 16h chiều cùng ngày, các “hiệp sỹ” đã phát hiện 4 thanh niên điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông trên đường DT743 có nhiều dấu hiệu giống với băng cướp, đặc biệt là có BKS xe gắn máy trùng với đặc điểm mà đã được Công an thị trấn Uyên Hưng thông báo trước đó.

Qua đeo bám, các “hiệp sỹ” đã phát hiện 4 đối tượng này đi về dãy nhà trọ trong khu dân cư An Phú, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An. Tại đây, các “hiệp sỹ” đã triển khai kế hoạch và ập vào vây bắt, khống chế được cả 4 đối tượng gồm Dũng “đen” và các đồng bọn là Đỗ Văn Dương (SN 1991), Phạm Hữu Hùng (SN 1986, cùng quê Thanh Hóa) và Lê Văn Quy (SN 1991, quê Quảng Bình). Sau đó, từ lời khai của 4 đối tượng này và tiếp tục rà soát địa bàn, đến 22h cùng ngày các thành viên tổ phòng chống tội phạm đã bắt tiếp được 3 đối tượng: Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Nguyễn Văn Hợp (SN 1990) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1993, cùng quê Thanh Hóa), đều là đồng bọn của Dũng “đen”, đang ẩn náu tại một địa điểm gần đó.