Hết Trung Quốc lại đến Mỹ - Philippines diễn tập trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 01-4, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, Mỹ sẽ triển khai tàu đổ bộ USS Tortuga thuộc Hạm đội 7 đến Philippines tham gia cuộc diễn tập quân sự song phương thường niên giữa hai nước.

Dự kiến, tàu USS Tortuga (LSD-46) sẽ đến Manila ngày 02-4 và sau đó sẽ đến thăm cảng Subic trong thời gian ngắn trước khi tham gia cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Vai kề vai” (Balikatan) lần thứ 29 giữa Philippines và Mỹ.

Trong khi tham gia diễn tập Balikatan, diễn ra từ ngày 5 đến 17-4 trên đảo Luzon, tàu đổ bộ USS Tortuga sẽ hỗ trợ quân đội Philippines và Mỹ huấn luyện chung trong các kịch bản cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một thông báo.

Tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD-46) của Mỹ

Ngoài các khoa mục diễn tập chiến trường, quân đội hai nước sẽ tiến hành các khoa mục diễn tập tham mưu hỗn hợp và huấn luyện chiến trường tại Trại O'Donnell, Thung lũng Crow, Vịnh Subic và Căn cứ Magsaysay để cải thiện khả năng phối hợp tác chiến và lập kế hoạch đối phó với những sự kiện khẩn cấp.

Tàu USS Tortuga là một tàu thuộc Nhóm Tác chiến đổ bộ Bonhomme Richard và hiện đang được triển khai tại vùng đảm trách của Hạm đội 7.

Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc

Trước đó, quân đội Philippines cho biết, 6 quốc gia khác, gồm: Australia, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự chung Balikatan năm nay. Các nước này sẽ tham gia vào cuộc Thảo luận bàn tròn An ninh hàng hải đa quốc gia, nhưng sẽ không tham gia các khoa mục diễn tập huấn luyện chiến trường thực tế. Các khoa mục này sẽ chỉ có quân đội Mỹ và Philippines tham gia.

Cuộc diễn tập liên hợp “Vai kề vai” (Balikatan) lần thứ 29 giữa Mỹ và Philippines diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức một loạt các cuộc diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo trên biển Đông với sự tham gia của tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn cùng với các tàu khu trục, hộ vệ, đổ bộ đệm khí… làm cho tình hình biển Đông đang hết sức căng thẳng.