ANTĐ - Một nghiên cứu được tiến hành tại 10 thành phố châu Âu cho thấy 14% trẻ bị hen suyễn mãn tính là do ô nhiễm giao thông. Điều này tương tự như việc trẻ hít phải khói thuốc lá thụ động. Trong khi đó, có từ 4%-18% các trường hợp mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em có liên quan đến hút thuốc lá thụ động.
ANTĐ - Tờ Daily Telegraph của Anh đăng tải một kết quả nghiên cứu mới cho biết, những thực phẩm ăn nhanh sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh eczema và hen suyễn ở trẻ. Những trẻ mỗi tuần ăn từ 3 lần trở lên loại đồ ăn này dễ xuất hiện các tình trạng dị ứng nặng như viêm mũi, hen, mẩn ngứa hơn những trẻ khác.
ANTĐ - Trước hết là lợi ích của việc đạp xe đạp. Đây được coi là một loại hình vận động, giúp giảm cân, săn chắc cơ bắp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giảm thiểu chi phí và bảo vệ môi trường. Đi dạo bằng xe đạp mỗi ngày không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe mà còn có ích cho cả những người xung quanh.
ANTĐ - Các hoá chất trong vật liệu xây dựng, đồ nội thất, máy điều hoà có thể làm không khí trong nhà trở nên độc hại. Tuy nhiên có một số loại cây cảnh nếu được trồng trong nhà sẽ giúp bão hoà không khí với ô xy và hấp thụ tất cả các chất độc hại.
ANTĐ - Theo số liệu nghiên cứu quốc tế về bệnh dị ứng và hen suyễn ở trẻ em năm 2009 thì Đài Loan (Trung Quốc) là một khu vực có nhiều trẻ em mắc bệnh hen suyễn. Ở thành phố Tân Bắc và Đài Bắc gần 200 trẻ từ 10-12 tuổi bị hen, sau khi được chăm sóc theo chương trình nghiên cứu: bổ sung thực phẩm lợi khuẩn cùng với chế độ dinh dưỡng thường xuyên có cá và rau quả, tình trạng bệnh đã được cải thiện.
ANTĐ - Khi chúng ta quá bao bọc, gìn giữ trẻ em trong một môi trường quá sạch sẽ mà không cho chúng cơ hội được tiếp xúc với môi trường thực tế ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang lấy đi của trẻ em những cơ hội được xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ cho cơ thể.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Polymuoth, Anh cho biết, những căng thẳng gây ra bởi sự đánh đập, mắng nhiếc, la hét của người lớn đối với một đứa trẻ trong thời thơ ấu sẽ gây ra những thay đổi tiêu cực về mặt sinh học trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc ung thư, tim mạch và hen suyễn khi đứa trẻ trưởng thành.
ANTĐ - Ban ngày bạn cảm thấy khỏe mạnh, nhưng vào ban đêm, bạn lại thấy khó chịu ở cổ họng dẫn đến ho dai dẳng, ảnh hưởng tới giấc ngủ, làm bạn mệt mỏi mỗi khi thức dậy.
ANTĐ - Có người cho rằng ai đó đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm mà thở gấp là bị “bóng đè” hay vừa gặp cơn ác mộng. Tuy nhiên, khoa học cho thấy có một vài lý do cho hiện tượng này và có thể đó là một triệu chứng bệnh cần chẩn đoán.
ANTĐ - Trời nóng lên và hoạt động của muỗi cũng bắt đầu nhiều hơn, khiến nhiều gia đình phải dùng hương muỗi để giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Song việc làm này có thực sự an toàn hay không?
ANTĐ - Kể từ khi áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng năm 2006, Scotland đã giảm 10% tỷ lệ trẻ sinh non ở nước này, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa PLoS Medicine mới đây phân tích tỷ lệ hút thuốc và sinh non ở phụ nữ mang thai tại Scotland trước và sau lệnh cấm.
ANTĐ - Các nhà khoa học Anh mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu gây chú ý: việc ăn súp (canh) cà chua mỗi ngày có thể giúp cơ thể hấp thu được nhiều lycopene hơn, nhờ vậy nâng cao khả năng sinh sản ở đàn ông.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới công bố của Đan Mạch cho thấy, việc bà bầu ăn sữa chua ít béo liên tục trong thai kỳ sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng của đứa trẻ sau khi ra đời tăng lên.
ANTĐ - Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc viên clenbuterol - loại thuốc được chỉ định điều trị hen suyễn nhưng đã bị người nông dân nước này sử dụng trái phép để tạo ra những con lợn siêu nạc.
ANTĐ -Một nghiên cứu mới đây cho thấy, trong thời kỳ mang thai, người phụ nữ
hay lo lắng và bị trầm cảm thì trẻ sinh ra có nguy cơ cao mắc bệnh hen
suyễn.
(ANTĐ) - Bài tập về nhà môn xã hội lớp 7 của Max rất lạ: Hãy giúp đỡ 2 người và đề nghị họ giúp đỡ 2 người khác cũng với điều kiện tương tự, cứ vậy, để xem “cây lòng tốt” sẽ đẻ nhánh được tới đâu.