Cô bé không được chải đầu

ANTĐ - Cô bé Megan Stewart, 13 tuổi, người Scotland được các bác sĩ cảnh báo không được chải đầu bởi việc này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cô bé.

Megan mắc chứng bệnh chết người rất hiếm gặp trên thế giới có tên gọi Hội chứng chải đầu. Mẹ của Megan phát hiện ra con gái mắc chứng bệnh này khi bà đang chải tóc để đưa con đến trường học, bỗng nhiên Megan ngã lăn ra đất, người tím tái. Cô bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán căn bệnh kỳ lạ của Megan là do những biến chứng khi cô bé sinh thiếu tháng, não của em có thể ngừng hoạt động do tiếp xúc tĩnh điện. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về tình trạng này và các bác sĩ cũng nói rằng đây là trường hợp đầu tiên họ gặp” - mẹ của Megan nói.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, việc chải tóc cho Megan phải rất cẩn thận và chỉ được thực hiện khi tóc còn ẩm để tránh phát sinh tĩnh điện. Ngoài ra, Megan còn bị mắc chứng hen suyễn và rối loạn chức năng cơ lưng. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi như vậy, nhưng Megan luôn sống rất lạc quan, vui vẻ.