- Ukraine trình làng xe tăng chuyên dụng cho địa hình thành phố
- Trung Quốc phát triển J-20 dựa theo tiêm kích MiG 1.44 của Nga?
- Nga thành lập thêm các đơn vị tên lửa, pháo binh cho tới năm 2021
“Ngày hôm nay, ngoài các loại bom nổ, máy bay ném bom Su-34 vừa thực hiện lượt không kích đầu tiên tại Syria có trang bị các tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung. Các vũ khí mới này được sử dụng nhằm mục đích phòng thủ. Nó có thiết bị tự dò tìm mục tiêu và hạ được mục tiêu trên không ở khoảng cách 60km”, ông Igor Klimov cho hay.

Su-34 mang theo tên lửa không đối không nhằm mục đích phòng thủ
Động thái mới này của Nga đến sau khi một chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kì bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga vào hôm 24-11 do cáo buộc vi phạm không phận. Moscow phủ nhận cáo buộc này và cho biết, chính máy bay Thổ Nhĩ Kì đã bay sang không phận Syria để bắn rơi Su-24.
Vào hôm 30-11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu cho biết, Ankara sẽ không xin lỗi về vụ việc này.
Phản ứng với vụ rơi máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kì, trong đó hạn chế hoạt động một vài tổ chức của Thổ Nhĩ Kì ở Nga và ngừng quy chế miễn visa cho người dân nước này.
Nga đã không kích chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ hôm 30-9 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad. Các máy bay Nga thường cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia.
Vào hôm 26-11, Moscow đã triệu hồi đại diện quân sự của mình ở Thổ Nhĩ Kì về nước và đình chỉ mọi kênh liên lạc quân sự với Ankara, cũng như điều các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 đến Syria.