Hậu quả lớn vì… chén nước chè

ANTĐ - Sáng nay 25-11, HĐXX sơ thẩm (TAND TP Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Nguyễn (SN 1979, trú tại phố Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ) 7 năm tù về tội “Giết người”…

Tại tòa, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố đã công bố bản cáo trạng truy tố Hoàng Công Nguyễn với nội dung: Khoảng 19h ngày 11-4-2011, Hoàng Công Nguyễn ngồi uống nước tại quán nước của chị Ngô Thị Nụ (thuộc tổ 23, cụm 3, phường Xuân La), thì thấy anh Phương Thành (SN 1969, cùng ở tổ 23, cụm 3, phường Xuân La) đi ngang qua. Hoàng Công Nguyễn mời anh Thành vào uống nước nhưng bị anh Thành chửi lại rồi đấm vào mặt Nguyễn.

Thấy thế, chị Nụ đứng ra can ngăn và bảo Hoàng Công Nguyễn đi về. Khi Nguyễn đứng dậy, ra về thì bị Thành ngáng chân, ngã ra đường. Không dừng lại ở đó, Thành còn túm áo đấm Nguyễn. Bức xúc vì vừa mời nước không uống lại còn bị đánh, Nguyễn liền rút con dao bấm đâm một nhát vào bụng anh Thành, khiến nạn nhân tử vong. Hành vi trên của Nguyễn đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội giết người, theo quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS.

Phiên tòa sáng qua diễn ra khá chóng vánh. Trước vành móng ngựa, Hoàng Công Nguyễn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận.

Nhận định tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, nguyên nhân để xảy ra vụ án dẫn đến hậu quả chết người này một phần do lỗi của bị hại. Bên cạnh đó, việc xảy ra mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại không xuất phát từ thù oán gì mà chỉ là sự bức xúc, nông nổi nhất thời. Xét bị cáo là người bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn đã có biến đổi nhân cách, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi… do vậy HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Nguyễn 7 năm tù giam.